Nhiều tấm gương y, bác sỹ tiêu biểu về y đức, vững vàng về chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương.
Bác sỹ Phạm Thị Kiều Oanh hướng dẫn thai phụ làm các thủ tục trước sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.
Bác sỹ trẻ tận tâm vì sức khỏe của mẹ và bé
Trong lĩnh vực y tế, đội ngũ y bác sỹ trẻ giữ vai trò quan trọng bởi đây là lực lượng kế thừa, có nhiều khả năng nghiên cứu sáng kiến mới ứng dụng vào thực tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Với nhiệt huyết và sự tận tâm, các bác sỹ trẻ không ngừng nỗ lực, trau dồi kỹ năng nghề, kiến thức y khoa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, bác sỹ Phạm Thị Kiều Oanh (sinh năm 1994) công tác tại Khoa Đẻ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình là một điển hình. Tuy tuổi nghề chưa nhiều nhưng bác sỹ Kiều Oanh giúp nhiều "thiên thần nhỏ" bình an đón chào cuộc sống, cứu sống nhiều sản phụ và thai nhi cận kề cửa tử.
Chia sẻ quá trình bén duyên với nghề y, bác sỹ Kiều Oanh cho biết, tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược năm 2018, chị tiếp tục học ngành bác sỹ nội trú tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, ra trường được phân công nhận công tác tại Khoa Đẻ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.
Là một bác sỹ trẻ, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nhưng với sức trẻ, bác sỹ Oanh không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Được các bác sỹ đầu ngành của bệnh viện đào tạo, trực tiếp cầm tay chỉ việc, đến nay, bác sỹ Oanh cùng đồng nghiệp đã chinh phục những kỹ thuật cao thuộc lĩnh vực sản phụ khoa như phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng…
Theo bác sỹ Oanh, gần đây nhất, vào cuối năm 2024, Khoa có tiếp nhận trường hợp sản phụ thai 37 tuần, vỡ tử cung trên vết mổ đẻ cũ. Sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng, bác sỹ Oanh cùng kíp trực đã xác định đây là trường hợp sản phụ chuyển dạ đẻ lần 3, vết mổ đẻ cũ 2 lần, ngôi ngược, ối phồng, có dấu hiệu vỡ tử cung nên chuyển mổ cấp cứu.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện ổ bụng có nhiều dịch, tử cung có đường vỡ dọc theo sẹo mổ cũ, một phần thai nhi nằm trong ổ bụng. Kíp mổ đã phẫu thuật thành công cho sản phụ và đón bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh, đồng thời khâu phục hồi cơ tử cung do vỡ tử cung, bảo tồn được tử cung cho sản phụ. Sau 9 ngày điều trị, sức khỏe sản phụ và em bé ổn định, được xuất viện.
Bác sỹ Phạm Thị Kiều Oanh tận tình thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.
Bác sỹ Oanh chia sẻ, vỡ tử cung là một trong 5 tai biến sản khoa, nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời sẽ đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Ngoài ra, khi đã vỡ tử cung, dễ xảy ra nguy cơ bị tổn thương bàng quang, trực tràng, các mạch máu hạ vị, niệu quản trong quá trình mổ cấp cứu xử trí. Ở sản phụ, tình trạng này có thể gây ra sốc do mất máu. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ và thai nhi, vì vậy đối với các bác sỹ không chỉ cần trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng, kinh nghiệm mà còn phải giữ tinh thần bình tĩnh, quyết đoán là yếu tố thành công để xử trí những ca bệnh khó, phức tạp.
Đam mê cống hiến cho chuyên ngành giải phẫu bệnh
Gần 20 năm gắn bó với nghề, bác sỹ Phạm Tiến Lực, bác sỹ chuyên khoa II - Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vẫn cần mẫn và đầy đam mê, sáng tạo với chuyên ngành giải phẫu bệnh.
Năm 2005, nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sỹ Lực xung phong về Khoa Giải phẫu bệnh - Pháp y để làm việc. Sức trẻ, niềm đam mê và khát khao chinh phục kiến thức mới về giải phẫu bệnh là động lực để bác sỹ Lực gắn bó với nghề cùng đồng nghiệp khẳng định vai trò, tầm quan trọng của chuyên ngành này.
Bác sỹ Lực chia sẻ, gia đình và người thân đều băn khoăn khi anh nhận công việc tại Khoa Giải phẫu vì nhiều người chỉ nghĩ đơn thuần giải phẫu bệnh là liên quan đến pháp y. Tuy nhiên, Giải phẫu bệnh và Tế bào học đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tầm soát, phát hiện các tổn thương tiền ung thư, chẩn đoán sớm bệnh lý ung thư, giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị kịp thời, hiệu quả. Nhiều năm gắn bó, anh càng thấy chuyên ngành này rất thú vị, y học hiện đại ngày càng khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của giải phẫu bệnh. Đây được coi là tiêu chuẩn "vàng" trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị chuyên sâu các bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý ác tính như ung thư.
Trong quá trình công tác, không chỉ làm tốt chuyên môn, bác sỹ Lực còn đam mê nghiên cứu và triển khai thành công một số đề tài khoa học.
Năm 2015, anh mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo triển khai thành công kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư. Đến nay, kỹ thuật này đã trở thành ứng dụng thường quy, góp phần giảm số lượng người bệnh chuyển lên tuyến trên. Không những thế, với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, bác sỹ Phạm Tiến Lực chủ trì nghiên cứu thành công 7 đề tài khoa học liên quan trực tiếp đến các loại ung thư như, tuyến vú, tuyến giáp, phổi, dạ dày…
Các đề tài bảo đảm chất lượng, được các cấp công nhận. Tiêu biểu trong số đó là đề tài "Ứng dụng kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch xác định 2 nhóm ung thư biểu mô tuyến vú có thụ thể nội tiết dương tính và âm tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình". Công trình giúp 350 người bệnh ung thư vú được điều trị.
Với đề tài này, bác sỹ Phạm Tiến Lực vinh dự được nhận giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ X (2020-2021) và đạt Giải A - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023).
Nhiều năm liền bác sỹ được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo. Đây cũng là động lực để bác sỹ tiếp tục gắn bó, cống hiến với công việc lặng thầm đã lựa chọn và luôn hết lòng vì người bệnh.
Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đánh giá, thấm nhuần lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu", các thế hệ thầy thuốc và ngành Y tế Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng luôn coi đây là phương châm hành động cao cả, trách nhiệm đối với nhân dân từ đó không ngừng nỗ lực, cố gắng vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Những năm qua, ngành triển khai nhiều giải pháp, cuộc thi, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ y bác sỹ nhằm lan tỏa các phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình vừa giỏi chuyên môn vừa sáng y đức như bác sỹ Oanh và bác sỹ Lực...
Thời gian tới, ngành Y tế Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 12 điều y đức; tổ chức các phong trào thi đua, phát hiện kịp thời cá nhân, tập thể điển hình để khen thưởng, động viên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong ngành.