Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Triệu Thị Ngọc Diễm nhấn mạnh, việc giải quyết tốt khó khăn về nhà ở sẽ tạo nền tảng để người dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo bà Triệu Thị Ngọc Diễm, từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ huy động trên 70 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; trong đó, dành hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhằm tiếp tục giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, trong năm 2026, thành phố sẽ xây dựng thêm 774 căn nhà.
Cần Thơ đang triển khai song song chương trình hỗ trợ 503 căn nhà cho người có công và nhà ở cho con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mức hỗ trợ cho các đối tượng này là 100 triệu đồng/căn xây mới và 50 triệu đồng/căn sửa chữa.
Chương trình bàn giao 30 căn nhà tại phường Khánh Hòa nằm trong kế hoạch xây dựng 238 căn nhà nhân dịp Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026. Nguồn xây dựng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” với kinh phí 60 triệu đồng/căn.
Lãnh đạo phường Khánh Hòa trao Quyết định và bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình.
Ông Nguyễn Thanh Ngộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Khánh Hòa cho biết, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer cao, tỷ lệ hộ nghèo lớn và điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 3 tháng thi công, 30 căn nhà tại phường đã được hoàn tất khang trang, đảm bảo tiêu chí "3 cứng".
Để chính sách đi vào chiều sâu, ông Nguyễn Thanh Ngộ đề nghị, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, bám sát đời sống nhân dân với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời nhắc nhở các hộ dân có ý thức bảo quản ngôi nhà, coi đây là nền tảng "an cư lạc nghiệp" để tập trung lao động, sản xuất.
Tại sự kiện, các đại biểu và lãnh đạo địa phương trao Quyết định bàn giao nhà, tặng quà hỗ trợ và thực hiện nghi thức mở băng khánh thành. Những ngôi nhà mới được kỳ vọng không chỉ thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc mà còn giúp người dân ổn định sản xuất, kinh doanh và vươn lên thoát nghèo bền vững.