Người dân thành phố Vĩnh Yên háo hức tìm đến các vườn hoa công cộng để “làm quen” với những thiết bị thể dục thể thao ngoài trời. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN |
Đến nay, mô hình rèn luyện sức khỏe này đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc phục vụ người dân.
Khoảng 17 giờ hàng ngày, tại công viên quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên rất đông người dân ở nhiều lứa tuổi tìm đến các thiết bị thể thao ngoài trời để rèn luyện sức khỏe. Không chỉ người già, hiện nay số thanh niên tham gia cũng đông hơn, nhiều phụ nữ cũng tích cực đến tập luyện.
Như mọi ngày, bà Nguyễn Thị Thoa cùng các bạn già trong tổ dân phố thường đến đây đi bộ, nhưng từ ngày thành phố lắp đặt hệ thống thiết bị luyện tập miễn phí này là các bà bố trí thời gian đi bộ hợp lý, sau đó dành khoảng 30 phút để tập luyện thêm các bài thể dục thể thể thao phù hợp với lứa tuổi.
Khu vực công viên quảng trường Hồ Chí Minh là nơi người dân Vĩnh Yên thường đến đây để đi bộ, thưởng ngoạn không khí trong lành và rèn luyện sức khỏe. Đây cũng là nơi thích hợp, lý tưởng để người dân đến luyện tập thể dục - thể thao và các hoạt động dưỡng sinh khác.
Thực hiện Đề án xây dựng văn hóa, văn minh đô thị thành phố giai đoạn 2016-2020 và Chương trình phát triển thể dục thể thao thành phố, những năm qua, thành phố Vĩnh Yên đã quan tâm, dành nhiều nguồn lực cho việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.
Trong tháng 9/2017, UBND thành phố Vĩnh Yên đã cho lắp đặt 54 bộ thiết bị, dụng cụ thể thao công cộng, trong đó tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh được lắp đặt 27 dụng cụ; các vườn hoa thành phố, vườn hoa khu dân cư số 1 phường Liên Bảo, vườn hoa khu dân cư số 2 phường Khai Quang mỗi địa điểm được lắp đặt 9 dụng cụ thể thao, ở những vị trí thuận lợi và an toàn cho người sử dụng.
Tới đây, Vĩnh Yên đang đề xuất sẽ lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại các khu công nhân, phục vụ người lao động. Cùng với đó, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát nhu cầu thực tế của các khu dân cư, các tổ dân phố và quỹ đất của địa phương để tiếp tục đầu tư, nhân rộng mô hình này trên địa bàn. Có thể nói rằng đây sẽ là một trong những hoạt động lý tưởng nhằm nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao của người dân thành phố Vĩnh Phúc.