07:07 09/07/2020

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ bắt được tàu chở vũ khí Iran cho phiến quân Houthi

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/7 (giờ địa phương) cho biết Mỹ và lực lượng đối tác đã bắt giữ một tàu chở vũ khí của Iran cung cấp cho các tay súng Houthi ở Yemen, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) gia hạn vũ lệnh cấm vận vũ khí chống Tehran.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hối thúc HĐBA LHQ gia hạn lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Mỹ, vụ chặn bắt được thực hiện vào ngày 28/6 ở vùng biển ngoài khơi Yemen. Số vũ khí thu được gồm có 200 khẩu súng phóng lựu, 1.700 súng trường tấn công và 21 tên lửa đất đối không, tên lửa chống tăng cùng nhiều vũ khí tinh vi khác. 

“Iran không tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí tại thời điểm lệnh này còn 4 tháng nữa là hết hiệu lực”, ông Pompeo nói, đồng thời hối thúc HĐBA phải gia hạn lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Iran để ngăn chặn xung đột tại khu vực, bởi không một ai tin rằng số vũ khí mà Houthi nhận được sẽ được lực lượng này phục vụ cho mục đích hòa bình. 

Phía Iran chưa có bình luận gì về cáo buộc của Mỹ.

Lệnh cấm vận vũ khí chống Iran sẽ hết hạn vào giữ tháng 10 tới. Tuần trước, chính Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nêu yêu sách của Mỹ trước HĐBA. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc – hai ủy viên thường trực có quyền phủ quyết, bắn tín hiệu cho thấy họ sẽ không đồng ý với đề xuất của Mỹ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)