Ukraine đối mặt khoảng thiếu hụt 70 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng

Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính nhu cầu chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm 2027 lên tới 175 tỷ USD, trong khi dự thảo ngân sách nhà nước hiện mới bố trí khoảng 100 tỷ USD cho mục đích này.

2909-ukraine.jpg
Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ trong cuộc xung đột với lực lượng Nga ở vùng Kharkiv. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Theo trang tin SUD.UA, thông tin trên được Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Ukraine Roman Yermolychev đưa ra khi đề cập đến những thách thức trong quá trình xây dựng ngân sách nhà nước năm 2027. Theo ông, Ukraine cần bổ sung khoảng 70 tỷ USD và phải huy động nhiều cơ chế khác nhau, trong đó có hợp tác với các đối tác quốc tế.

“Cần có thêm 70 tỷ USD. Và cần huy động nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm cả việc hợp tác với các đối tác quốc tế”, ông Yermolychev cho biết.

Theo quan chức này, việc đáp ứng nhu cầu tài chính cho quốc phòng không chỉ liên quan đến cấp vốn trực tiếp. Ukraine cũng cần tính đến các cơ chế cung cấp vũ khí và những hình thức hỗ trợ khác, trong đó có các cơ chế như Ramstein và PURL.

Trong quá trình xây dựng ngân sách nhà nước năm 2027, Ukraine đã thay đổi phương pháp lập kế hoạch chi tiêu quốc phòng. Theo ông Yermolychev, nguồn lực dành cho lĩnh vực này dự kiến tăng 518 tỷ hryvnia (UAH), từ 4,4 nghìn tỷ UAH lên 4,9 nghìn tỷ UAH.

Tuy nhiên, mức tăng trên có một phần liên quan đến những khoản chi chưa được tính đầy đủ trong ngân sách năm 2026. Cụ thể, ngân sách năm 2026 hiện chưa bao gồm khoản bổ sung 300 tỷ UAH để chi trả các khoản phụ cấp, được tăng từ ngày 1/7, cùng các khoản chi an sinh xã hội liên quan đến quốc phòng và được tài trợ từ nguồn lực trong nước. Khoản 300 tỷ UAH này đã được tính vào mức tăng 518 tỷ UAH trong dự thảo ngân sách năm 2027.

Bên cạnh đó, các dự báo ngân sách cho năm 2027 chưa tính đến khả năng gia tăng quân số, do đây là yếu tố khó dự đoán chính xác. Để chủ động ứng phó với những nhu cầu phát sinh, Ukraine dự kiến nâng quy mô quỹ dự phòng lên 200 tỷ UAH.

Theo ông Yermolychev, năm nay nguồn lực chung trong quỹ dự phòng đạt khoảng 140 tỷ UAH, trong khi kế hoạch cho năm 2027 là 200 tỷ UAH. Việc tăng quỹ dự phòng nằm trong những thay đổi về cách tiếp cận của Bộ Tài chính Ukraine đối với công tác lập kế hoạch chi tiêu quốc phòng.

Ông cho biết so với các năm trước, Bộ Tài chính đã thay đổi đáng kể phương pháp xây dựng ngân sách quốc phòng cho năm 2027. Trước đây, mức phân bổ ban đầu thường thấp hơn nhu cầu thực tế, sau đó mới tiếp tục tìm kiếm các nguồn bổ sung để bù đắp phần thiếu hụt.

Trong năm 2026, tổng nhu cầu ngân sách mà Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính cho cuộc chiến vào khoảng 155 tỷ USD. Cho đến gần đây, phần thiếu hụt so với nhu cầu này được ước tính khoảng 27 tỷ USD.

Thủ tướng Ukraine Serhiy Koretskyi và Bộ Tài chính cho biết khoảng 7 tỷ USD, tương đương 300 tỷ UAH, đã được huy động từ các nguồn lực trong nước, trong đó có Quỹ Dự trữ của Bộ Tài chính.

Những số liệu trên cho thấy bài toán tài chính cho quốc phòng tiếp tục là một nội dung lớn trong quá trình xây dựng ngân sách Ukraine năm 2027, khi nhu cầu do Bộ Quốc phòng đưa ra cao hơn đáng kể so với mức kinh phí hiện được bố trí trong dự thảo ngân sách.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận LUX 23 tại Les Geneveys-sur-Coffrane, Thụy Sĩ, ngày 4/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu về trung lập, gửi thông điệp đáng chú ý tới NATO và Nga

Gần 70% cử tri Thụy Sĩ đã bác đề xuất siết chặt nguyên tắc trung lập trong Hiến pháp. Kết quả không có nghĩa nước này rời xa truyền thống trung lập hơn 200 năm, mà cho thấy cử tri không muốn tự thu hẹp dư địa đối ngoại. Đáng chú ý, lá phiếu này đồng thời gửi tín hiệu về hợp tác với NATO và chính sách trừng phạt Liên bang Nga.