Nghĩ về cạnh tranh bằng... băng rôn và đánh hội đồng

Dán băng rôn để phản đối taxi Uber, Grab, tài xế xe ôm truyền thống “đánh hội đồng” tài xế xe ôm Grab... là những cách hành xử mà lẽ ra không nên có trong một môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thực tế này đang đặt ra một vấn đề đó là văn hóa cạnh tranh trong kinh doanh và buộc những người làm kinh doanh phải thay đổi tư duy cũ để có thể cạnh tranh lành mạnh trong một môi trường kinh doanh hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung.

Cạnh tranh là một nhu cầu tất yếu của hoạt động kinh tế trong cơ chế thị trường. Tất nhiên, trong cạnh tranh cũng có việc cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh. Pháp luật Việt Nam cũng có những quy định chặt chẽ để điều chỉnh hành vi cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế.

Ở đó, hành vi cạnh tranh không lành mạnh được hiểu là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng.

Quay trở lại câu chuyện “đang nóng” giữa các hãng taxi, xe ôm, rõ ràng, khi dịch vụ taxi, xe ôm “công nghệ” ra đời, người hưởng lợi đầu tiên chính là khách hàng vì giá cả hợp lí, linh động và dịch vụ tiện lợi, phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ hiện đại.

Bản thân những người kinh doanh, cung cấp dịch vụ taxi, xe ôm “công nghệ” không có lỗi gì, hay nói cách khác, họ đang ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để đưa ra những dịch vụ tiện ích hơn cho xã hội chứ không đưa ra xã hội một kiểu kinh doanh không lành mạnh hoặc một kiểu cạnh tranh không bình đẳng. Vì vậy đây là một xu thế tất yếu mà không ai có thể dùng ý chí cá nhân của mình để chống lại được.

Với các hãng taxi truyền thống cũng như những người chạy xe ôm truyền thống, trước xu hướng phát triển, họ, những người lãnh đạo, thay vì tập trung năng lực, trí tuệ vào việc tận dụng các lợi thế sẵn có để tự thay đổi mình, tạo ra những lợi thế kinh doanh mới từ yếu tố “truyền thống” để cạnh tranh với đối thủ, họ lại đi tập trung sức lực vào việc đối phó, gièm pha đối thủ và cố gắng chống lại với xu hướng phát triển chung là điều không nên.

Vì rằng, những hành vi mang tính đối phó hoặc “dìm hàng” đối thủ, không chỉ là hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh, không những không tạo được lợi thế nào cho họ mà còn đang “vô tình” tạo thêm những bất lợi không đáng có vì đánh mất thiện cảm từ những khách hàng truyền thống.

Khi Chính phủ chủ trương tạo mọi điều kiện cũng như kêu gọi doanh nghiệp trong nước tự đổi mới, tự nâng mình lên để hội nhập “vươn ra biển lớn” thì đây có thể xem là một bài học để các doanh nghiệp truyền thống sớm có những thay đổi nhằm thích ứng với xu hướng hội nhập.

Hơn ai hết, các doanh nghiệp phải biết rõ họ buộc phải tự nâng mình lên để có đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ khác, với những tình huống, những mô hình kinh doanh phi truyền thống. Và nếu họ không tự thay đổi mà chỉ cố thủ, bảo vệ bằng được những lợi ích có tính truyền thống như một lợi thế độc quyền trong kinh doanh thì họ sẽ thất bại.

Thương trường là chiến trường. Sự cạnh tranh trong kinh doanh bao giờ cũng khốc liệt, nhưng người Việt vẫn luôn quan niệm “buôn có bạn, bán có phường”. Vì vậy, quan trọng là mỗi doanh nghiệp phải biết thay đổi phát huy những lợi thế truyền thống của mình để cùng nhau kinh doanh, cùng nhau phát triển trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh, đó mới là đích đến.

Nhưng ngoài việc cạnh tranh còn có một thực tế khác cần phải được bàn đến. Đó là những quy định của các ngành chức năng đối với hoạt động taxi truyền thống như quy định về giá cước, tuyến đường hoạt động và một số yêu cầu bắt buộc khác khi hoạt động kinh doanh taxi truyền thống... Những quy định này đang tạo ra những rào cản và sự bất bình đẳng trong hoạt động taxi khi phát sinh các loại hình kinh doanh taxi “công nghệ”.

Hoạt động kinh doanh phi truyền thống này đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý. Đây là lúc mà các nhà quản lý cũng phải nắm bắt yêu cầu thực tế để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời nhằm xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng. Và đây cũng chính là cơ hội để những người làm công tác quản lý thay đổi tư duy trong cách điều hành, quản lý các hoạt động kinh doanh.

Chúng ta cũng không thể giữ mãi kiểu quản lý “cứ không quản lý được là cấm”, mà đã đến lúc cần phải hiểu rằng không quản lý được thì vẫn phải tìm cách để quản lý một cách hiệu quả. Vì rằng đó chính là nhiệm vụ của những người làm công tác quản lý.

Lê Hiền

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.