Taxi truyền thống phải gánh nhiều thuế phí hơn Grab, Uber là không đúng

Trước một số ý kiến cho rằng “taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab, Uber”, Bộ Tài chính khẳng định thông tin này là không đúng.

Theo đó, tại các công văn giải đáp gửi cho các bên liên quan, Bộ Tài chính  nêu rõ pháp luật về thuế hiện hành được áp dụng thống nhất giữa các loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế theo phương pháp kê khai. 

Cụ thể, căn cứ theo các quy định của pháp luật thì nghĩa vụ thuế của Uber tính như sau: Tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được hưởng là 3%; tỷ lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu được hưởng là 2%. Đối với hãng Grab, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn các tỉnh áp dụng chính sách thuế thống nhất như áp dụng đối với Uber.

Một số doanh nghiệp truyền thống cũng đề nghị được nộp thuế giá trị gia tăng ở mức 5% thay vì 10% như hiện nay; đồng thời kiến nghị doanh thu tính thuế đối với Uber, Grab phải trên cơ sở 100% doanh thu.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng: Thuế suất 5% chỉ áp dụng đối với hàng hóa thiết yếu và thuế suất 0% áp dụng đối với hàng xuất khẩu. Do vậy, kiến nghị "được áp thuế suất 5%” là không có cơ sở.
Bên cạnh đó, nếu xác định mức thuế với Uber, Grab dựa trên 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng thì sẽ dẫn đến đánh thuế trùng và không hợp lý. Nguyên do vì trong số 100% doanh thu này, Uber chỉ được hưởng 20%, phần còn lại 80% được chia cho các tổ chức, cá nhân hợp tác. Họ sẽ phải kê khai, nộp thuế đối với phần doanh thu được hưởng.

Bộ Tài chính khẳng định  thông tin cho rằng “taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab, Uber” là không đúng. 
Bộ đang chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát các trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế để xử lý.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.