Duy trì sự đoàn kết, uy tín của ASEAN trong hợp tác quốc phòng đa phương

Ngày 19/11, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam chủ trì hội nghị theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có Trưởng ADSOM+ các nước ASEAN và các nước đối tác (các nước Cộng) gồm: Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ; Phó tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn; Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Trưởng Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG) Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN và các nước đối tác; nêu cao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Bộ Quốc phòng Việt Nam; làm công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 7.

Bày tỏ vui mừng khi được gặp lại các Trưởng ADSOM+ với tư cách là người giúp việc cho các Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hy vọng Hội nghị sẽ làm việc hiệu quả để chuẩn bị cho Hội nghị ADMM+ lần thứ 7 diễn ra vào tháng 12/2020 như đã được thống nhất. Nhắc lại cuộc làm việc đã diễn ra vào tháng 7/2020 để bàn biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 trên kênh quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng trong quá trình ứng phó với dịch COVID-19 cũng như đóng góp to lớn vào công việc chung của mỗi nước ASEAN và của toàn khối.

Khẳng định quyết tâm của các nước ASEAN, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: "Dù dịch COVID-19 vẫn chưa bị đẩy lùi nhưng chúng ta sẽ không để hợp tác quốc phòng bị ngăn cản, bị ngưng lại, mà ngược lại chúng ta sẽ phải nỗ lực hơn để tăng cường hợp tác quốc phòng, duy trì các nội dung chúng ta đã thống nhất, bên cạnh đó tiếp tục hợp tác với nhau để phòng, chống dịch COVID-19".

Chú thích ảnh
Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, trước Hội nghị ADSOM+ lần này đã diễn ra nhiều hội nghị quan trọng giữa ASEAN và các đối tác, trong đó phải kể đến các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Hội nghị ADMM+ lần thứ 7 được tổ chức vào tháng 12/2020 sẽ là một trong những hội nghị cuối cùng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

"Tôi mong muốn hội nghị của chúng ta sẽ giúp cho Hội nghị ADMM+ lần thứ 7 thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực, trọn vẹn vào chương trình của các nước ASEAN cũng như các nước đối tác trong năm 2020. Tôi mong muốn chúng ta thẳng thắn trao đổi, tìm ra tiếng nói chung nhất, tạo được tiếng vang về sự hợp tác rộng rãi mà chúng ta đã hình thành cách đây 10 năm, đồng thời duy trì được uy tín, sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN", Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh. 

Tại chương trình nghị sự, các đại biểu đã thảo luận, cập nhật tình hình hợp tác trong ASEAN; nghe báo cáo kết quả ADSOM+ WG; chia sẻ quan điểm về tình hình an ninh thế giới và khu vực trong bối cảnh COVID-19 và hậu COVID-19; thông qua Kế hoạch hoạt động chu kỳ 2021 - 2023 của các Nhóm chuyên gia ADMM+; thảo luận dự thảo Tuyên bố chung Hội nghị ADMM+ lần thứ 7 và làm một số công tác chuẩn bị khác cho Hội nghị ADMM+ lần thứ 7.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu các nước và Phó tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến ADSOM + lần này trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, qua đó góp phần duy trì đà hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ADMM+. Các đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc phòng đa phương trong ứng phó với dịch COVID-19 của các nước.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Binh sĩ Hàn Quốc tại căn cứ ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc mở trung tâm AI quân sự đầu tiên, huấn luyện robot hình người và robot rà phá bom mìn

Ngày 12/10, Hàn Quốc khánh thành trung tâm chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của quân đội tại Pangyo, tập trung phát triển AI vật lý để huấn luyện robot hình người và robot nhiều chân thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm như vận chuyển hàng hóa, xử lý vật liệu nổ và rà phá bom mìn. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch xây dựng mạng lưới 5 trung tâm ứng dụng AI phục vụ quốc phòng.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO). Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

CSTO đồng loạt khởi động hai cuộc tập trận quân sự tại Belarus

Việc CSTO đồng thời tổ chức hai cuộc tập trận tại Belarus cho thấy nỗ lực duy trì khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó của các lực lượng thành viên. Quy mô, thành phần tham gia và những nội dung huấn luyện cụ thể sẽ là các yếu tố quan trọng để đánh giá ý nghĩa quân sự của đợt diễn tập lần này.