Mỹ và Trung Quốc đặt mục tiêu gia hạn tạm ngừng áp đặt thuế quan

Mỹ và Trung Quốc ngày 29/7 đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận tạm ngừng áp đặt thuế quan, sau hai ngày nhóm họp tại Stockholm (Thụy Điển) trong nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót vào ngày 12/8 tới.
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng hóa Trung Quốc neo tại cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Vòng đàm phán kinh tế và thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Thụy Điển, do Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dẫn đầu. Dù cả hai bên đều không công bố bất kỳ chi tiết từ vòng đàm phán kéo dài hai ngày này, song Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra "quyết định cuối cùng" về việc có gia hạn thỏa thuận đình chỉ áp thuế quan hay không.

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cũng khẳng định "chưa có thỏa thuận nào được nhất trí cho đến khi chúng tôi báo cáo Tổng thống Donald Trump". Ông cũng khẳng định vòng đàm phán lần này với phía Trung Quốc "rất xây dựng".

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trong hành trình trở về Mỹ từ chuyến thăm 5 ngày tới Scotland, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ được Bộ trưởng Bessent báo cáo cụ thể về kết quả vòng đàm phán lần này trong ngày 30/7. Ông cũng để ngỏ khả năng chấp thuận gia hạn thỏa thuận tạm ngừng áp đặt thuế quan.

Còn theo hãng tin Tân Hoa, phát biểu họp báo sau đàm phán, Đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc, ông Lý Thành Cương cho biết các cuộc thương thảo tại Stockholm đã diễn ra “thẳng thắn, sâu sắc, và xây dựng”. Theo Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, hai bên đã trao đổi quan điểm về các quan ngại lớn đối với thương mại và kinh tế cũng như dự kiến duy trì liên lạc chặt chẽ.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cũng khẳng định Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc để tiếp tục tăng cường đồng thuận, giảm thiểu hiểu lầm, củng cố hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa đối thoại và tham vấn, cũng như nỗ lực đạt được nhiều kết quả đôi bên cùng có lợi. Ông cũng cho biết, tại Stockholm, hai bên đã xem xét và khẳng định thực thi những đồng thuận đạt được trong vòng đàm phán kinh tế và thương mại tại Geneva và khuôn khổ đã được thống nhất trong vòng đàm phán tại London.

Theo thỏa thuận đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 5, Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã nhất trí đình chỉ mức thuế quan 30% mà Mỹ áp đặt với hàng hóa Trung Quốc, trong khi phía Trung Quốc ngừng áp thuế trả đũa 10% với hàng hóa Trung Quốc trong 90 ngày. Thỏa thuận này dự kiến kết thúc vào ngày 12/8, nhưng hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy hai bên đang muốn gia hạn thỏa thuận này thêm 90 ngày nữa.

Nhật Ninh - Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.