Mỹ nhượng bộ để tìm kiếm đột phá trong đàm phán với Trung Quốc

Tờ Financial Times (FT) ngày 28/7 đưa tin, Mỹ đã tạm dừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc nhằm tránh gây gián đoạn các cuộc đàm phán thương mại với nước này, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc thu xếp một cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay.
Chú thích ảnh
Container hàng hóa ở Liên Vân Cảng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 13/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, tờ báo cho biết cơ quan công nghiệp và an ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ – cơ quan giám sát việc kiểm soát xuất khẩu – trong những tháng gần đây đã được chỉ thị phải tránh các động thái cứng rắn đối với Trung Quốc.

Dự kiến trong ngày 28/7, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại đàm phán tại Stockholm để giải quyết các bất đồng kinh tế lâu nay, vốn là tâm điểm của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Hồi đầu tháng này, “gã khổng lồ” công nghệ Nvidia cho biết sẽ nối lại việc bán các bộ xử lý đồ họa (GPU) H20 cho Trung Quốc. Động thái này đã đảo ngược một lệnh hạn chế xuất khẩu mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt hồi tháng Tư nhằm ngăn Trung Quốc có được các chip AI tiên tiến vì các lo ngại về an ninh quốc gia. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết, kế hoạch nối lại việc bán chip này là một phần trong các cuộc đàm phán của Mỹ về đất hiếm và nam châm.

Tuy nhiên, Financial Times cho biết 20 chuyên gia an ninh và cựu quan chức, trong đó có cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Matt Pottinger, sẽ gửi thư cho ông Lutnick vào ngày 28/7 để bày tỏ quan ngại rằng động thái trên là một sai lầm chiến lược, gây nguy hiểm cho lợi thế kinh tế và quân sự của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Khánh Ly (Reuters)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.