Mỹ thúc giục Trung Quốc ngừng mua dầu từ Nga và Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết, phái đoàn của ông sẽ nhấn mạnh với các quan chức Trung Quốc về tầm quan trọng của việc Trung Quốc tạm dừng mua dầu từ Nga và Iran trong cuộc gặp diễn ra tại Thụy Điển vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Bessent tin rằng Mỹ có thể chuyển sang giải quyết những vấn đề liên quan đến Trung Quốc do thương mại song phương đang ở vị thế tốt. Ông Bessent đưa ra những nhận định này trong bối cảnh các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ gặp nhau tại Stockholm vào ngày 28 - 29/7 để tiến hành một vòng đàm phán thương mại.

Ông Bessent cũng cho biết, phái đoàn của ông muốn đề cập đến vấn đề “Trung Quốc cần tái cân bằng” và nền kinh tế này hiện chiếm khoảng 30% năng lực sản xuất toàn cầu.

Ông Bessent nhận định rằng tình trạng đó là không bền vững. Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc suy thoái bất động sản mà nhiều người gọi là khủng hoảng, trong khi sản xuất sụt giảm và không thể giải quyết vấn đề "bằng con đường xuất khẩu" ra phần còn lại của thế giới. Ông cho rằng một trong những cách để giải quyết các vấn đề này là tạo ra một nền kinh tế tiêu dùng.

Đầu tuần, ông Bessent cũng gợi ý về việc có thể gia hạn thỏa thuận ngừng tăng thuế 90 ngày với Trung Quốc, dự kiến hết hạn vào ngày 12/8, do các cuộc đàm phán đã đạt đến "một cấp độ mới".

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.