Mỹ khẳng định không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq thời điểm này

Ngày 8/1, Bộ quốc phòng Mỹ cho biết hiện tại nước này không có kế hoạch rút khoảng 2.500 binh sĩ khỏi Iraq.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tuần tra gần căn cứ quân sự Iraq ở ngoại ô Mosul. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani ngày 5/1 thông báo sẽ chấm dứt sự hiện diện của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại nước này sau vụ tấn công của Mỹ nhằm vào Harakat al-Nujaba, nhóm vũ trang đã hợp nhất vào lực lượng vũ trang của Iraq trước đó 1 ngày. Phía Mỹ cho rằng vụ tấn công ở Baghdad làm 2 thành viên chủ chốt của Harakat al-Nujaba thiệt mạng này là hành động tự vệ, trong khi chính phủ của ông Sudani coi đó là "hành động gây hấn" của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Phát biểu họp báo, Thiếu tướng Không quân Mỹ Patrick Ryder cho biết ông không nhận được thông tin về bất kỳ kế hoạch rút quân nào và lực lượng Mỹ vẫn đang tập trung cao độ vào nhiệm vụ đánh bại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Ông Ryder cũng khẳng định không thấy bất kỳ thông báo nào của Baghdad gửi Bộ Quốc phòng Mỹ về việc rút quân, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ hiện diện ở Iraq theo đề nghị của chính phủ nước này.

Lực lượng Mỹ và các đối tác liên minh gồm Pháp, Anh và Tây Ban Nha triển khai ở Iraq từ năm 2014 trong cuộc chiến chống IS. Tháng 3/2020, Mỹ bắt đầu thực hiện kế hoạch rút quân khỏi Iraq theo yêu cầu của chính quyền sở tại. Ngày 9/12/2021, Washington tuyên bố chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu của lực lượng Mỹ tại Iraq nhưng vẫn duy trì khoảng 2.500 quân nhân ở nước này với vai trò cố vấn và hỗ trợ liên minh.

Kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel nổ ra tại Dải Gaza vào ngày 7/10/2023, số vụ tấn công do các lực lượng Hồi giáo tiến hành nhằm vào binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq và Syria đã gia tăng.

 Minh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.