Các lực lượng nước ngoài thực hiện kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Ngày 1/12, Chính phủ Iraq khẳng định cam kết thực hiện nghị quyết của Quốc hội Iraq thông qua vào ngày 5/1/2020 về việc rút các lực lượng tác chiến nước ngoài khỏi nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ không quân K1 ở Kirkuk, Iraq, ngày 29/3/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tháng 7 vừa qua, Mỹ và Iraq đã tiến hành đối thoại chiến lược song phương, trong đó hai bên nhất trí Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng mà nước này triển khai tới Iraq để chiến đấu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trước ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, Washington sẽ duy trì một phần lực lượng tại Iraq phục vụ công tác huấn luyện.

Hai bên xác nhận sứ mệnh của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuyển trọng tâm sang các nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn. Theo đó, ngày 1/12, Cố vấn An ninh quốc gia Iraq Qasim al-Araji và người đứng đầu phái bộ NATO tại Iraq - ông Michael Anker, đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Iraq và liên minh quân sự này để nâng cao khả năng chiến đấu của các lực lượng Iraq.

Theo ông al-Araji, hợp tác với phái bộ NATO tại Iraq tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực và cố vấn chuyên môn cho các lực lượng an ninh và học viện quân sự. Ông đánh giá các lực lượng Iraq đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, hoàn toàn đủ khả năng đánh bại các tay súng IS ở trong nước. 

Trước đó, ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến dịch hỗn hợp Iraq Tahseen al-Khafaji cho biết các lực lượng tác chiến nước ngoài sẽ rời Iraq theo kế hoạch trong vòng 15 ngày, ngoại trừ một số ít còn hiện diện tại Căn cứ Không quân Ayn al-Asad, thuộc phía Tây tỉnh Anbar, để phục vụ việc huấn luyện.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.