Iraq đặt thời hạn cho các lực lượng nước ngoài rời đi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Tư lệnh hoạt động chung Iraq (JOC) ngày 24/11 tuyên bố các lực lượng chiến đấu của nước ngoài sẽ rời khỏi nước này trong vòng 15 ngày tới, trừ một số cố vấn sẽ ở lại để hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Iraq.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ không quân K1 ở Kirkuk, Iraq, ngày 29/3/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Iraq dẫn thông báo của người phát ngôn JOC Tahseen al-Khafaji, nêu rõ việc chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại nước này phù hợp với kế hoạch đề ra và sẽ không cho phép đồn trú bất cứ căn cứ quân sự nào của nước ngoài, trừ sự hiện diện có hạn chế tại căn cứ không quân Ayn al-Asad ở tỉnh Anbar, phía Tây thủ đô Baghdad. 

Ông al-Khafaji cho biết thêm đã có “lịch trình chuyển giao vũ khí và khí tài cho các lực lượng của Iraq”.

Trước đó, hồi tháng 7 năm nay, Mỹ và Iraq đã tổ chức phiên đối thoại chiến lược, trong đó hai bên đã đạt được thỏa thuận chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ ở Iraq vào cuối năm 2021 sau hơn 18 năm Mỹ triển khai quân đội tại quốc gia Trung Đông này.

Cao Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.