Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ rút quân khỏi Iraq

Ngày 20/8, trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi lần đầu tiên tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ rút quân đội khỏi Iraq, tuy nhiên không đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện kế hoạch trên.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Basmaya, đông nam thủ đô Baghdad của Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi, Tổng thống Trump cho biết chắc chắn đến một thời điểm nào đó Mỹ sẽ rút quân đội khỏi Iraq và sẽ giảm sự hiện diện của binh lính Mỹ tại quốc gia này xuống mức thấp nhất, đồng thời nhấn mạnh việc rút quân sẽ được thực hiện khá nhanh chóng. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ chờ đợi tới ngày mà quân đội Mỹ sẽ không phải hiện diện ở Iraq và người dân quốc gia này có thể sống cuộc sống của chính họ đồng thời có thể tự bảo vệ mình.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng thông báo ông và Thủ tướng Iraq cũng đã thảo luận về các cân nhắc quân sự cũng như các dự án dầu mỏ và sự phát triển trong cuộc họp.

Về phần mình, Thủ tướng Kadhemi cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống lại nhóm thánh chiến Hồi giáo và sự hỗ trợ đó giúp củng cố mối quan hệ đối tác giữa hai nước và vì lợi ích tốt nhất của Iraq.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Kadhemi, người vừa nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, diễn ra trong bối cảnh các chiến binh ủng hộ Iran gia tăng tấn công vào các mục tiêu của Mỹ cũng như Chính phủ Iraq phải đối mặt với lời kêu gọi trục xuất 5.000 binh lính Mỹ ra khỏi quốc gia này.

Lời kêu gọi phản đối sự hiện diện của Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng trong nhóm các chính trị gia thân Iran và những người ủng hộ họ, đặc biệt sau vụ Mỹ sát hại tướng cấp cao của Iran  Soleimani trong một cuộc không kích nhằm vào sân bay của Iraq.

Mỹ rút quân đội khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, sau đó Mỹ lại triển khai bổ sung các lực lượng tại quốc gia này nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khi lực lượng này thực hiện một cuộc tấn công tàn khốc vào mùa Hè năm 2014.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.