Đau buồn, thương tiếc là những cảm xúc mà các lãnh đạo, học giả và bạn bè quốc tế bày tỏ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Với những người từng gặp gỡ và có kỷ niệm với ông, nỗi nhớ và cảm giác mất mát dường như càng sâu đậm.

Đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cuba chiều 29/3/2018.

Qua các bức điện, thư và thông điệp chia buồn, có thể thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn và tình cảm sâu đậm trong lòng các lãnh đạo thế giới từng có dịp gặp gỡ ông.

 

Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chia sẻ, sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba, đất nước sẽ luôn tưởng nhớ đồng chí như một người anh em vĩ đại, một người thúc đẩy không mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước. Đối với các lãnh đạo Cuba, đặc biệt là Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người đồng chí thân yêu và người bạn chân thành của Cuba. Các thế hệ người dân Cuba nối tiếp sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh Tổng Bí thư là trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị lâu dài và là một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng giang tay đoàn kết trước những thách thức phức tạp nhất. Để thể hiện tình cảm và chia sẻ nỗi đau mất mát, Cuba đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chính phủ Lào cũng tuyên bố để tang cấp quốc gia trong hai ngày 25 và 26/7 để tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào coi là một người bạn gần gũi và thân thiết nhất. Là một người từng có nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi và làm việc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã xúc động chia sẻ: "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng không còn nữa, nhưng sự nhớ thương, tình đồng chí đáng tôn trọng sẽ mãi trong trái tim tôi".

Video Lào tuyên bố để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Tổng thống nước Cộng hoà Bolivar Venezuela Nicolas Maduro khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn lớn của đất nước Venezuela; người chiến sỹ đấu tranh không mệt mỏi vì dân tộc, ngọn đuốc trí tuệ cho những biến đổi to lớn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Trong khi đó, Quốc vương Brunei Darussalam bày tỏ luôn lưu giữ hình ảnh về Tổng Bí thư như một người bạn ấm áp, kiên định và những kỷ niệm đẹp trong các cuộc trao đổi với Tổng Bí thư, đặc biệt là cuộc gặp nhân dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam năm 2019 của Quốc vương.

Trong điện chia buồn, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đều khẳng định Tổng Bí thư là người bạn thân thiết của Singapore. Còn Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ca ngợi uy tín của đồng chí Tổng Bí thư, nhà lãnh đạo đã chiếm trọn niềm tin của nhân dân Việt Nam và sự kính trọng của quốc tế.

Với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại một khoảng trống vô cùng to lớn. Thủ tướng Anwar nhấn mạnh rằng tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo được tiếng vang sâu sắc với cá nhân ông khi gặp Tổng Bí thư trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 7/2023.

Về phần mình, Nhà vua Anh Charles III đã nhắc lại ấn tượng và kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tới Anh vào năm 2013.

Đối với lãnh đạo các đảng cộng sản và cánh tả trên thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giành được tình cảm và sự ghi nhận đặc biệt.

Trong bài viết của mình, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đã ôn lại những ký ức sâu đậm trong những lần gặp Tổng Bí thư. Với ông, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người bạn có thể nói chuyện với nhau cởi mở, chân thành.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn và tình cảm sâu đậm trong lòng các lãnh đạo thế giới từng có dịp gặp gỡ ông. (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Nhà vua Charles III năm 2013; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản năm 2023; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Quốc vương Brunei năm 2019.

 

Tại Sri Lanka, Đảng Cộng sản nước này đã treo cờ rủ tại trụ sở đảng để vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Dr. G. Weerasinghe, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng truyền cảm hứng, là người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản Sri Lanka.

Ông José Miguel Mejía Abreu, Tổng Bí thư đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Bộ trưởng Chính sách Hội nhập và khu vực của Cộng hòa Dominicana, cho biết ông rất kính trọng và ngưỡng mộ nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản thân ông đã nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện với Tổng Bí thư, chia sẻ nhiều khoảnh khắc khó quên và quan điểm về các khía cạnh chính trị, xã hội, văn hóa. Trong lòng ông, Tổng Bí thư là một con người gương mẫu, khiêm tốn, thân thiện, có lòng nhân ái cao cả, có tầm nhìn chính trị và sự kiên định truyền cảm hứng cho những người đấu tranh cho tự do, cho quyền tự quyết của dân tộc mình.

Bài viết “Nguyễn Phú Trọng: Một cuộc đời cống hiến, một di sản trường tồn” trên trang web chính thức của Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) của Cộng hòa Dominicana. 

 

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên TTXVN tại Praha, nguyên Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava, nguyên Phó Chủ tịch Hạ viện CH Séc, ông Vojtech Filip đã bồi hồi nhớ lại những lần đã được gặp người đồng chí Nguyễn Phú Trọng và trao đổi về các vấn đề liên đảng cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa CH Séc và Việt Nam. Ông cho biết mình có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp về những cuộc gặp đó và trong trong giờ phút xúc động này, ông cảm thấy rất biết ơn vì đã có vinh dự được gặp nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với ông, điều lắng đọng là mối quan hệ hữu nghị và nồng ấm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho cá nhân ông.

Còn với Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Ahmed Bahaa El-Din Shaaban, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người mà ông có ấn tượng sâu sắc. Ông khẳng định, hình ảnh đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi được ghi nhớ trong trái tim nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên toàn thế giới.

Trong điện chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Trưởng Ban Đối ngoại đảng Lao động Bỉ (PTB) Bert De Belder cho biết đất nước Bỉ có thể cảm nhận được sự mất mát to lớn khi mất đi một nhà lãnh đạo đáng kính như đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez sang thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 7/9/2016. 

Trong khi đó, Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutiérrez xúc động nói ông vẫn nhớ rõ hơi ấm từ bàn tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đến thăm người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 108 năm 2019. Lần đó cũng là lần cuối cùng ông gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà ông vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý. Trước đó, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN hồi tháng 6 vừa qua, ông Alberto Anaya Gutíerrez cho biết ông có tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và được nhân dân vô cùng quý trọng.

Không chỉ các nhà lãnh đạo thế giới, bạn bè cũng như các chuyên gia và học giả từng nghiên cứu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành tình cảm đặc biệt cho ông. Với họ, trí tuệ, tầm nhìn cũng như đạo đức của ông là những điều mà họ luôn ngưỡng mộ nhất.

Ảnh trên bên phải: Lễ ký kết hợp đồng bản quyền cuốn sách “Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội). Ảnh dưới bên phải: Tác giả Cho Chul Hyeon tại Lễ ký.

 

Một trong những người đó là tác giả Hàn Quốc Cho Chul Hyeon, người đã viết cuốn sách “Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng” vừa được xuất bản tại Hàn Quốc trung tuần tháng 5/2024. Đây là cuốn sách đầu tiên trên thế giới của một tác giả nước ngoài viết riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc cuốn sách đang được NXB Thông tấn biên soạn và chuẩn bị ra mắt bản tiếng Việt tại Việt Nam, tác giả Cho Chul Hyeon không khỏi bàng hoàng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ông nói: “Thật sự rất buồn!... Không gì đáng tiếc hơn”. Nguyện vọng của ông là mong muốn được trực tiếp vào viếng Tổng Bí thư. Ông nói “tôi vẫn sẽ đi” ngay cả nếu như chỉ được viếng vọng Tổng Bí thư dưới bầu trời Hà Nội, nơi ông đã trút hơi thở cuối cùng.

 

Các thành tựu của Tổng Bí thư mà tác giả Cho Chul Hyeon ấn tượng nhất là công cuộc bài trừ tham nhũng và đường lối ngoại giao cây tre. Ông bày tỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống trọn vẹn một cuộc đời của một cây tre: có gốc rễ vững chắc, tức là niềm tin vào hồn cốt và ý niệm mà bản thân đã theo đuổi; thân mềm, lá mỏng thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển trong biện pháp triển khai và mang lại nhiều thành tựu rực rỡ cho đất nước, lợi ích thiết thực lâu dài cho người dân Việt Nam.

Tại Tokyo, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu lịch sử Nhật Bản, ông Ueno Tomio, nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, liêm chính và năng lực lãnh đạo xuất chúng. Trong khi đó, Giáo sư Hirohide Kurihara, một chuyên gia về Việt Nam, đánh giá rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra thay đổi lớn ở Việt Nam khi tiến hành đấu tranh mạnh mẽ chống tham ô, tham nhũng, đồng thời nghiêm khắc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Giáo sư Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Australia (Đại học New South Wales) có những nhận định về sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao Vàng. Ông nói: “Để được tặng Huân chương Sao Vàng sau ngày 30/4/1975 đòi hỏi phải có những đóng góp rất đặc biệt cho đất nước”. Theo Giáo sư Carl Thayer, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như đã dành gần cả cuộc đời để xây dựng đảng - một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc.

Từ nước Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov chia sẻ rằng nước Nga tự hào vì đã là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng học tập, bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô. Theo ông, những ấn tượng tốt đẹp về những năm tháng sống và học tập tại Moskva hẳn đã góp phần làm nên một vị Tổng Bí thư am hiểu sâu sắc vai trò của nước Nga cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trong thế giới hiện đại.

Ông Tsvetov nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một nhà lý luận sắc bén. 

Tại Italy, ông Giulio Chinappi là người phụ trách khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni, cơ quan đã xuất bản bản dịch tiếng Italy tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Bonilauri đánh giá rằng cống hiến của Tổng Bí thư cho hạnh phúc của người dân Việt Nam được thể hiện rõ qua các chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và xóa đói giảm nghèo. Theo ông Chinappi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ lãnh đạo tương lai ở trong và ngoài nước. Chuyên gia này nhấn mạnh: “Tấm gương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự lãnh đạo liêm chính, cống hiến cho lợi ích chung và không ngừng theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người”. 

 

 Tại Pháp, Thượng nghị sĩ danh dự Hélène Luc, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp - Việt, tâm sự với phóng viên TTXVN tại Paris rằng tâm trí bà luôn in đậm hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo rất coi trọng mối quan hệ giữa con người với nhau. Kể lại những lần tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nữ Thượng nghị sĩ danh dự Pháp cho biết bà vẫn còn nguyên vẹn ấn tượng, nỗi xúc động và niềm vinh dự khi được Tổng Bí thư mời tham gia cuộc giao lưu với Hội Hữu nghị Pháp - Việt nhân chuyến thăm Pháp năm 2018. Theo bà Hélène Luc, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần khiến đất nước Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo uy tín, người để lại dấu ấn rất đậm nét và lâu dài trong lịch sử dân tộc đất nước.

Bà Hélène Luc, Thượng nghị sĩ Danh dự Pháp, nguyên chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN ngày 21/12/2023. 

 

Từ bên kia bán cầu, Tiến sĩ Ruvislei González Sáez, chuyên gia hàng đầu về Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh, đã xúc động chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Hôm nay, thế giới mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại, một con người vĩ đại và một tấm gương vĩ đại không chỉ cho chủ nghĩa xã hội mà còn cho cả thế giới, một nhà lãnh đạo không chỉ mang lại sự đoàn kết, tiến bộ và động lực cho dân tộc mình mà còn được toàn thể nhân dân trên thế giới kính trọng, khâm phục".

Đối với Tiến sĩ Ruvislei González Sáez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba (CIPI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương soi mình của hệ thống xã hội ở mọi quốc gia độc lập cũng như của cộng đồng quốc tế, không chỉ bởi phong cách, mà còn bởi sự khiêm tốn, giản dị, thanh bạch. Học giả Cuba khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là tổn thất to lớn đối với chủ nghĩa xã hội thế giới. Ông Ruvislei González Sáez từng có cơ hội trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thường xuyên nghiên cứu những tác phẩm của Tổng Bí thư.

Ông đặc biệt ấn tượng với những tư tưởng của Tổng Bí thư liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có tầm nhìn xa trông rộng, có tầm chiến lược, cùng Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định tầm nhìn dài hạn, quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển vào năm 2045.

Có thể nói rằng trong trái tim của bạn bè quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn được nhớ tới với hình ảnh một người bạn chân thành, một người anh em cống hiến hết mình để xây dựng mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước.


Thùy Dương (tổng hợp)

Trình bày: Hồng Hạnh - Hà Linh

Ảnh, video, đồ họa: TTXVN

24/07/2024 07:47