Chuyên gia Singapore:

Việt Nam kế thừa và phát huy những di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore về sự tiếp nối trong Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, công tác tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng sự kế thừa di sản của cố Tổng Bí thư được thể hiện rất rõ ràng. 
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương đã nêu ra 4 điểm mà ban lãnh đạo Việt Nam với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu tiếp tục kế thừa di sản của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, đó là tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiên định lập trường, quan điểm và thực hành "dân là gốc"; tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng; nhấn mạnh nâng cao hiệu năng của bộ máy quản lý nhà nước và Đảng là rất quan trọng; theo đuổi chính sách“ngoại giao cây tre”, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đề cập đến 5 ưu tiên trong chính sách đối ngoại Việt Nam thời gian tới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương cho rằng các chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua cũng như thời gian tới giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo ông, Việt Nam có những điểm rất đặc sắc mà thế giới phải học hỏi, đó là làm bạn với tất cả các nước, biến những cái gọi là hiềm khích, tiềm tàng trở thành sự hiểu biết chân thành lẫn nhau để xây dựng tương lai.

Theo Tiến sĩ Vũ Minh Khương, với ý thức trách nhiệm rất cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát huy tầm nhìn cũng như tư duy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong củng cố vị thế của Việt Nam, không chỉ đem lại lợi ích cho Việt Nam và khu vực mà còn cho cả toàn cầu.

Về mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương nhận định dù có những biến động khó khăn, Việt Nam đã thực hiện rất quyết liệt, đặc biệt trong mở rộng và nâng cấp hệ thống đường cao tốc, hạ tầng cơ sở. Ông nhận định Việt Nam triển khai xây dựng hệ thống đường cao tốc vượt khá nhanh so với các nước, hay việc triển khai thu phí tự động, thúc đẩy chuyển đổi số cũng nhanh chóng, hiệu quả.

Theo chuyên gia này, có 3 động lực chiến lược của Việt Nam trong phát triển sẽ được triển khai rất mạnh mẽ trong thời gian tới, đó là cải cách thể chế, nâng cấp hạ tầng cơ sở và thu hút nhân tài.

Về bài viết "Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương đánh giá bài viết rất hay và ngắn gọn, đề cập đến vấn đề quan trọng là thể chế, thiết chế cũng như nắm bắt cơ hội thời đại. Ông cho rằng đó cũng là sự kế thừa tư duy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiến sĩ Vũ Minh Khương tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam đang có hướng đi tốt, chiến lược rất rõ ràng để đưa đất nước đi tới phồn vinh trong hai thập kỷ tới. 

Đỗ Vân - Tất Đạt - Lê Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.