Đại hội XIII của Đảng diễn từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng, niềm tin vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Khối biểu tượng chào mừng Đại hội XIII của Đảng đặt trên đường Điện Biên Phủ khu vực gần Lăng Bác.

Trong những ngày này, trên các ngõ, phố từ thành thị đến nông thôn, từ vùng cao xuống miền biển..., đâu đâu cũng rợp bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pa-nô... nổi bật khẩu hiệu “Nhiệt nhiệt chào mừng Đại hội XIII của Đảng”…  

Video phố phường Hà Nội trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng:

Một buổi sáng trung tuần tháng 1/2021, trên con ngõ nhỏ 77, phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), chúng tôi gặp ông Hưng đang treo lại lá cờ Tổ quốc ngay ngắn trước cửa nhà. Ông Hưng cho biết: Thời gian qua, hướng về Đại hội XIII của Đảng, phường Bồ Đề đã hướng dẫn các khu phố vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng mừng Đại hội XIII và đón Xuân Tân Sửu. Nhận được thông báo của phường, các gia đình trong tổ 23, phường Bồ Đề đều phấn khởi vệ sinh nhà cửa, ngõ phố phong quang sạch đẹp.  

Dạo quanh phố phường Hà Nội thời điểm này, có thể dễ dàng nhận thấy việc trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan và chiếu sáng trên các tuyến phố, quận, huyện, thị xã thuộc địa bàn Thủ đô chào mừng Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành. Các cụm pa-nô trên những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, khu vực trụ sở các cơ quan trung ương và Hà Nội, khu vực nội thành và các cửa ngõ Thủ đô... đã được dựng lên, mang những thông điệp ý nghĩa. Băng rôn trên các tuyến phố xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố, khu vực trung tâm thành phố được treo đầy khí thế. Ngoài ra, thành phố đã hoàn thành trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và Hồng kỳ tại những khu vực quan trọng. Các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhà dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 15/1 đến hết ngày 14/2. Thành phố cũng đã kịp thời hoàn thành công tác trang trí chiếu sáng trên 11 tuyến đường và lắp đặt các đèn chiếu sáng kiến trúc trang trí cầu vượt trên đường Vành đai 3, qua đó tô điểm sắc màu cho Thủ đô, phát huy hiệu quả tuyên truyền, cổ động cả ban ngày và ban đêm…

Phố phường Hà Nội tưng bừng tươi tắn với những bồn hoa, cây cảnh. Tại khu vực tổ chức Đại hội, Trung tâm Hội nghị quốc gia đã hoàn thành trang trí 2 dàn hoa chữ lụa kết hợp ang hoa, thảm hoa tươi tại vị trí trước cổng ở Đại lộ Thăng Long và cổng ở đường Phạm Hùng. Khu vực Quảng trường Ba Đình trang trí ang hoa, giá hoa, thảm nền hoa tươi trên hè đường Độc Lập, Hùng Vương. Đồng thời, tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ cũng được trang trí các cụm ang hoa, giá hoa, thảm hoa.

Cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm, băng rôn chào mừng Đại hội XIII của Đảng treo dọc hai bên phố Tràng Thi (Hà Nội).

Không khí chào mừng Đại hội cũng lan tỏa ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại TP Hồ Chí Minh, dọc các trục đường chính trung tâm Thành phố, các quận, huyện đều được trang hoàng rực rỡ cờ phướn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền và chào mừng Đại hội. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Trưng bày triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…, qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại XIII của Đảng.

Tại “Thủ đô kháng chiến” xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, bừng lên không khí rộn ràng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Người dân căn cứ địa cách mạng Tân Trào đang hướng về Đại hội với tất cả tình cảm, niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, đại diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia cho biết: Đến nay công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội đã hoàn tất. Hội trường có 1.601 ghế ngồi, đảm bảo đủ cho các đại biểu chính thức và khách mời. Các thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng… đã được trang bị đầy đủ, đảm bảo an ninh, an toàn. Phía sau Hội trường lớn là một hội trường nhỏ, được trang bị màn hình chiếu hình ảnh từ Hội trường lớn, nhằm đảm bảo phương án giãn cách đối với các trường hợp có sức khỏe không ổn định. Hệ thống điện của toàn bộ Trung tâm hội nghị được trang bị theo 3 cấp, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị nâng, treo đã được kiểm định nhiều lần về độ an toàn, an ninh.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang giới thiệu với đoàn công tác khu trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam tại Đại hội.

Đại diện Tiểu ban An ninh trật tự cho biết thêm, công tác đảm bảo an toàn cho đại biểu và khách mời được triển khai nghiêm túc và ở cấp độ cao nhất. Cùng với sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ở các cửa ra vào Trung tâm hội nghị được chú trọng.

 

Trong suốt thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết: Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra; chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội.

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài với 8 làn xe kết nối 3 quận nội thành Hà Nội giúp người dân phía tây Thủ đô đi lại thuận tiện hơn.

Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị nêu chủ đề Đại hội XIII của Đảng: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

 

Trong dự thảo các văn kiện, xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một trong những điểm nhấn trong Dự thảo các văn kiện và là kỳ vọng của nhân dân ta.

So với Đại hội XII, chủ đề của Đại hội XIII có một số điểm mới đáng chú ý, đó là: Bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Nêu khát vọng đất nước; Xác định mục tiêu đến giữa thế kỳ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa định hướng tương lai, từ đó tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được chuẩn bị rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tiết mục hát múa "Tuổi xuân dâng Đảng" của các đoàn viên thanh niên Thành đoàn Vinh (Nghệ An) chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Ngay từ đầu tháng 10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 14 khóa XII.

Tại Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Khẳng định quá trình chuẩn bị văn kiện luôn luôn gắn liền với yêu cầu tổng kết thực tiễn, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này có rất nhiều điểm mới, nhất là về cách tiếp cận, không chỉ nhìn nhận một nhiệm kỳ mà đánh giá những nét nổi bật của nhiệm kỳ này gắn liền với việc tổng kết.

“Khi đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển cho đất nước thì không chỉ đặt ra cho 5 năm tới mà chúng ta đưa ra tầm nhìn và định hướng đến giữa thế kỷ, với khát vọng phát huy ý chí sức mạnh của người Việt Nam để chúng ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Video thành tựu đất nước sau những năm đổi mới:

Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh m ới: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các nước trên thế giới, trong đó có nước ta. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh con người, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 

Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, động lực, tạo đột phá trong đổi mới, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, dự thảo của Ban Chấp hành Trung ương đề ra là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu được xác định cũng là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy sức sáng tạo, ý chí và sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của người dân; không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quân, dân đảo Sinh Tồn treo khẩu hiệu thi đua chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hàng triệu đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Thu đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng những định hướng, quyết sách đúng đắn mà Đảng sẽ đưa ra trong những năm tới với sự đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sinh năm 1986, đúng vào năm Đại hội VI của Đảng phát động công cuộc đổi mới, anh Phạm Văn Phong, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện anh điều hành Công ty TNHH Quý Thịnh chuyên sản xuất các sản phẩm chả cá, chả mực và sứa ăn liền. Năm 2020, công ty của anh đạt doanh thu trên 14 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho gần 40 lao động thường xuyên với mức lương trung bình 5 triệu đồng/người/tháng. Cuối năm 2020, anh vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của và là một trong 10 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, anh Phong hy vọng Đại hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, đưa ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, đưa đất nước lên tầm cao mới. Anh Phong cũng hy vọng môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện hơn nữa, các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được hoàn thiện, đồng bộ, khắc phục những điểm chồng chéo giữa các luật, nghị định, thông tư.

Đảng viên trẻ Phạm Văn Phong là một trong những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế. 

“Tôi mong muốn, Đảng tiếp tục giáo dục lý tưởng, rèn luyện đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ. Các ngành, đoàn thể cần chung tay hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, đầu tư hỗ trợ để thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ vào sự phát triển của đất nước”, anh Phạm Văn Phong chia sẻ.

Ở tuổi 90, nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân vẫn rất minh mẫn. Ông nói: “Cuộc đời làm báo, làm chính trị của tôi thực sự hạnh phúc khi chứng kiến đất nước ta ngày càng đổi mới. Vận nước đang lên”.

Video Nhà báo Hà Đăng tin tưởng vận hội đất nước ngày càng phát triển:

Dẫn lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có quyền tự hào đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"; nhà báo Hà Đăng rất tâm đắc với câu nói này.

Nhà báo lão thành Hà Đăng bình luận: Cơ đồ đất nước là sự nghiệp lớn lao, đó là độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày trước cha ông ta đã đổ biết bao xương máu để giành được độc lập dân tộc thì bây giờ con cháu chúng ta phải bảo vệ cho được thành quả cách mạng, phát triển đất nước giàu mạnh; đồng thời phải tính đến chuyện phát triển đất nước theo hướng hiện đại.  

Cơ đồ đó còn là bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 35 năm đất nước đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trong các kỳ đại hội chúng ta đều nhắc đến điều đó.  

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói cơ đồ chúng ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay, ý nói cho cả một thời kỳ dài chứ không chỉ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng Bí thư nói cho cả thời kỳ đổi mới, có kế thừa của các thời kỳ oanh liệt trước. Nếu không có những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Cách mạng tháng Tám năm 1945 giành chính quyền; nếu không có hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước; nếu không có thời kỳ 35 năm đất nước đổi mới thì làm sao chúng ta có được cơ đồ như ngày hôm nay”, nhà báo Hà Đăng phân tích.  

Ông Trần Văn Vịnh, đảng viên chi bộ xóm 5, thôn Bái Dương, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết: Đảng ta đang có vị thế và uy tín rất cao trong lòng dân. Nhân dân kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong 5 năm tới.

Ông Trần Văn Vịnh mong muốn Đại hội Đảng XIII của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. “Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu”, ông Trần Văn Vịnh kỳ vọng.

Còn ông Trương Văn Trình, Trưởng thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) chia sẻ: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng được người dân cả nước quan tâm. “Tôi rất mong Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách, chủ trương phát triển kinh tế toàn diện. Đặc biệt, là quan tâm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội... Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta trở thành nước hùng cường”, ông Trương Văn Trình bày tỏ.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

Bày tỏ kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhân dân cả nước tin tưởng các đại biểu dự Đại hội sẽ xem xét, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới những người đủ đức, đủ tài, một lòng vì đất nước, vì nhân dân, để tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện đúng mục đích của Đảng đã đề ra, xây dựng nước ta dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh…

Bên cạnh đó, sau khi lựa chọn được những cán bộ tâm huyết vào hàng ngũ lãnh đạo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh, có những biện pháp loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi hàng ngũ của Đảng; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để những nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống...

Phấn khởi chia sẻ với phóng viên, ông Mai Công Quấn, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết: Người dân quê lúa Thái Bình có được cuộc sống ấm no như ngày nay đều nhờ vào sự lãnh đạo và những quyết sách đúng đắn của Đảng. Vì vậy, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng đất nước, những năm qua, nhân dân Thái Bình luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; thực hiện đúng theo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

“Qua mỗi kỳ Đại hội, đời sống của người dân Thái Bình lại được nâng lên, xã hội ngày càng phát triển, công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho cuộc sống người dân đầy đủ hơn xưa...”, ông Mai Công Quấn phấn khởi cho hay.

Một góc TP. Hồ Chí Minh chào năm mới 2021.

Đảng viên và nhân dân cả nước hoàn toàn đặt niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao và mong muốn Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Bài: Nguyễn Viết Tôn 
Ảnh: Thái Bình và TTXVN
Video: Viết Tôn và Vnews
Trình bày: Chí Bình

24/01/2021 06:01