Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Quốc hội với các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp lần này. Những nghị quyết này xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể sẽ triển khai trong thời gian tới và liên quan tới các vấn đề thiết thực của xã hội. 

Chia sẻ về những đổi mới của Kỳ họp lần này, ĐBQH Nguyễn Công Long bày tỏ ấn tượng với phiên chất vấn: “Trước đây, khi chất vấn, các cơ quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội làm việc với các cơ quan được chất vấn, có chuẩn bị sẵn các nội dung được cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm. Tuy nhiên, ở kỳ họp này, đại biểu Quốc hội có thể hỏi bất cứ Bộ trưởng nào, về vấn đề gì mà họ quan tâm. Điều này đòi hỏi Bộ trưởng phải nắm chắc lĩnh vực của mình, có các phương án, chương trình kế hoạch để xử lý các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra”.

Đồng quan điểm, đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đặc biệt đánh giá cao những đổi mới, sự linh hoạt của kỳ họp lần này. Việc thay đổi hình thức chất vấn theo nhóm vấn đề giúp sự linh hoạt trong điều hành, chất vấn và trả lời, đồng thời, xử lý vấn đề một cách tổng thể, toàn diện hơn.

Trên thực tế, những vấn đề kinh tế, nội chính, văn hóa, xã hội... thường có sự liên quan nhất định đến nhau. Vì thế, việc các bộ trưởng, trưởng ngành cùng giải trình, chia sẻ cách giải quyết vấn đề cũng là điều hợp lý.

Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, cách thức chia kỳ họp thành hai đợt, có một khoảng nghỉ nhất định để cho các cơ quan có liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản, đã được thực hiện từ kỳ họp trước và tiếp tục được thực hiện rất tốt ở kỳ họp này khi các đại biểu đã quen với cách làm việc mới.

“Có lẽ chúng ta cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả cuối cùng, nhưng trước mắt, tôi thấy những đổi mới này đã nhận được sự đồng tình từ phía các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước. Tôi nhận thấy rằng, không chỉ tại kỳ họp thứ 6 mà ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sự cải tiến, đổi mới, linh hoạt trong các kỳ họp Quốc hội đã thực sự tạo ra chất lượng, hiệu quả trong các quyết sách của Quốc hội, thực sự đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri cả nước, tạo điều kiện phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chính vì thế, những kết quả tích cực tại kỳ họp thứ 6 sẽ tạo tiền đề vững chắc để Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Đại biểu Bùi Hoài Sơn đánh giá. 

Nhiều đại biểu đánh giá, kỳ họp thứ 6 cho thấy cách điều hành tổ chức họp của Quốc hội ngày càng được cải tiến, tính năng động và hiệu quả được đưa lên hàng đầu.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn Bình Dương) nêu dẫn chứng, chương trình nghị sự được dự kiến thống nhất trước kỳ họp, nhưng trong quá trình thảo luận về các dự án luật, qua việc lấy ý kiến của các đại biểu, các đoàn đại biểu cho thấy, với các dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật, Quốc hội đã chính thức lùi thông qua và điều chỉnh chương trình vào sát những ngày cuối.

Đại biểu đánh giá, đây là cách điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thực tế. “Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cũng thể hiện rõ tinh thần này. Việc Quốc hội tiếp tục bố trí thời gian nghỉ giữa hai đợt họp cũng hết sức cần thiết, tạo điều kiện để các cơ quan có thêm thời gian chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua”, đại biểu Nguyễn Quang Huân cho biết.

Trong tổ chức thực hiện giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới quan trọng. Như việc ban hành Nghị quyết chất vấn khi tiến hành chất vấn ở phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, công tác dân nguyện cũng được chú trọng. Đây là những điểm mới trong nhiệm kỳ Quốc hội này, góp phần giúp công tác giám sát được thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn ở mọi lĩnh vực.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng, nhiều kiến nghị, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Quốc hội đồng ý để Chính phủ khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù và việc phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện các Chương trình.

Quốc hội đã dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; nội chính, tư pháp; văn hóa, xã hội. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, qua chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn, trong đó xác định rõ địa chỉ, phạm vi thời gian và trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém, vừa phải tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực được chất vấn. 

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân cả nước. Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023; việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023. 

Các vị đại biểu Quốc hội đã đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị đến Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và Kiểm toán nhà nước..., nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, qua đó, ngày càng củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng những nội dung của Kỳ họp; nhờ vậy, mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, bổ sung nội dung nhưng vẫn bảo đảm sự thông suốt, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và thực hiện thành công chương trình Kỳ họp với sự đồng thuận, thống nhất cao. 

Nhiều đại biểu đánh giá, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV là kỳ họp khá quan trọng bởi đánh giá lại 2,5 năm của nhiệm kỳ cũng như đưa ra định hướng trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Công tác giám sát tiếp tục sát hơn và mang tính hiệu quả rõ rệt.

Đặc biệt, sự linh hoạt trong cách tổ chức điều hành của Quốc hội cũng như cách đại biểu đi thẳng vào vấn đề và tranh luận tới cùng cũng thể hiện rõ, Quốc hội sẵn sàng lắng nghe ý kiến nhiều chiều. Điều này thể hiện ở việc hai dự án luật Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) còn nhiều điểm chưa thống nhất cũng chưa được thông qua ở kỳ họp này trong khi trước đó, theo kế hoạch làm việc dự kiến ban đầu của Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: “Đối với dự án  Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của 2 dự án Luật này, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét, thông qua tại Kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các luật này sau khi được ban hành".

Làm rõ thêm vấn đề này tại buổi họp báo sau khi bế mạc kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: “Việc Quốc hội chưa thông qua 2 dự án luật này tại Kỳ họp này thể hiện tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm của Quốc hội vì trong quá trình thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thời gian để xem xét kỹ lưỡng, nhất là đánh giá kỹ tác động chính sách, bảo đảm các luật khi được ban hành phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, bền vững, đặc biệt là không xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác. Do đó, cần có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện các dự luật này. Dự kiến Quốc hội sẽ tổ chức một Kỳ họp vào tháng 1/2024 để xem xét, thông qua 2 dự luật này cùng với một số nội dung khác theo đề nghị của Chính phủ”.

Các đại biểu đánh giá cao về hoạt động giám sát của Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, hoạt động giám sát của Quốc hội đã từng bước đổi mới, nâng cao và đúng như lời của Chủ tịch Quốc hội đã nói “Giám sát để kiến tạo và phát triển”.

“Tại kỳ họp này, hoạt động giám sát đã có nhiều đổi mới. Quá trình giám sát không chỉ là để giám sát những vấn đề đã được Quốc hội thông qua tại các nghị quyết mà giám sát ngay việc mà các nghị quyết đang tổ chức triển khai thực hiện và đặc biệt là giám sát sẽ là cơ sở quan trọng để phục vụ cho quá trình lập pháp, quá trình xem xét, thẩm tra các dự án luật”, Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho hay.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng đây là một cơ sở rất quan trọng, ngoài việc là cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra các dự án luật có báo cáo đánh giá tác động cũng như báo cáo việc thực hiện tổng kết thực hiện luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như Quốc hội sẽ tổ chức giám sát chuyên đề tối cao và giám sát chuyên đề tối cao với phạm vi rất rộng. Từ phạm vi này sẽ giúp cho Quốc hội, giúp cho đại biểu Quốc hội có cơ sở nhìn nhận, đánh giá và cho ý kiến khi tham gia dự án luật. 

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng với cách làm như thế này thì sẽ giúp cho các dự án luật đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Đặc biệt, đồng hành với việc giám sát thì Quốc hội sẽ tập trung vào quá trình xây dựng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng mà trong đó có một điều rất quan trọng trong hoạt động giám sát, đó chính là lấy phiếu tín nhiệm. Thông qua việc sửa đổi các luật và hoạt động giám sát và lấy phiếu tín nhiệm thì sẽ giúp cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan chủ trì thẩm tra có cách nhìn, và đánh giá một cách toàn diện hơn; và luật khi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống. Đại biểu cho rằng cách làm đổi mới trong hoạt động giám sát chuyên đề sẽ giúp cho các đại biểu Quốc hội, giúp cho Quốc hội có cách nhìn tốt hơn. 

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) cho rằng, Quốc hội đã thực hiện rất tốt và kịp thời công tác giám sát. Lần đầu tiên của Quốc hội tiến hành giám sát lại những nội dung đã được giám sát và kết luận, tiến hành chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ. Lần đầu tiên có 21 thành viên, Bộ trưởng và Thủ tướng, Phó Thủ tướng đều tham gia chất vấn và các vấn đề cũng không giới hạn, không chỉ tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn về kinh tế - xã hội. Đây là điểm mới trong hoạt động của Quốc hội và cũng thể hiện được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, cử tri đối với những vấn đề kinh tế xã hội mà hiện nay đang rất cần giải quyết. 

Đồng thời, điều này cũng để giúp cho Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ có một cái nhìn đầy đủ hơn đối với công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, đặc biệt là các vấn đề quan tâm của cử tri để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh được phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh rất nhiều khó khăn.

“Lần đầu tiên Quốc hội đưa nội dung giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri và giải quyết đơn thư lên nghị trường. Có thể nói trong tiến trình đổi mới như vậy thì Quốc hội cũng đã đi sát theo tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời và có những xem xét, phân loại để từng bước giải quyết những vấn đề này”, đại biểu Nguyễn Lâm Thành khẳng định.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh thêm, Kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa kỳ, đây là cơ hội nhìn lại hơn 2 năm qua, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế trong chính sách cũng như chỉ đạo điều hành. "Đây là thời điểm để chúng ta có điểm nhìn tốt nhất về toàn bộ những tiến trình đã qua, là cơ sở để thiết lập những nền tảng mới cho những năm còn lại của của giai đoạn này", đại biểu nêu ý kiến. 

Tính hiệu quả của giám sát đã được thể hiện trong những lá phiếu của đại biểu khi bàn đến các vấn đề cụ thể trong các Luật được nêu ra ở kỳ họp lần này. Nhiều đại biểu Quốc hội cho biết, với tinh thần giám sát tối cao và đặt những vấn đề phù hợp với thực tiễn, bối cảnh mà những vấn đề theo kế hoạch đã được linh hoạt. Đây là điểm đổi mới rất rõ của kỳ họp lần này, thể hiện hiệu quả của sự giám sát đã sát sao hơn. 

Theo Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội), Kỳ họp thứ 6 khá quan trọng vì có nội dung đánh giá và nhìn lại 2,5 năm giữa nhiệm kỳ và đặt ra lộ trình cho 2,5 năm sau. Ngoài ra, Quốc hội cũng có phần đánh giá tín nhiệm vị trí được Quốc hội bầu. Đây là cơ hội để bản thân những người giữ trọng trách được tự kiểm điểm, đánh giá lại quá trình công tác của mình; đồng thời cũng là cơ hội để các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tín nhiệm đối với các chức vụ được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Đại biểu Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đánh giá: "Với những dự án luật thông qua và dự án luật cho ý kiến, Quốc hội đã tập trung trí tuệ hơn, đảm bảo dân chủ công khai bằng nhiều phiên truyền hình trực tiếp đến cử tri trong cả nước. Qua kỳ họp lần này, chúng ta tiến dần từng bước tới tổ chức hoạt động Quốc hội ngày càng tốt hơn, gắn với cử tri hơn, mang hơi thở cuộc sống. Chúng ta chuẩn bị dự thảo Luật Đất đai một cách tốt nhất. Đặc biệt khi sửa đổi Luật đất đai qua nhiều cuộc họp, lấy ý kiến nhân dân… Mở rộng hết sức thiết thực đời sống nhân dân, phù hợp với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng luật lần này bám sát chặt chẽ với người dân".

Như vậy, trong kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục thực hiện nguyên tắc: Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh đúng, có sự thống nhất cao thì thực hiện; còn những vấn đề đang băn khoăn, thì tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thí điểm cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Với tỷ lệ tán thành rất cao, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến 8 dự án luật khác; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành Nghị quyết chung của Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng về tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2023 và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2024. 

Quốc hội cũng cho ý kiến về Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; Kế hoạch tài chính - ngân sách, đầu tư công 3 năm 2024 - 2026; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thống nhất đánh giá: Từ năm 2023 và đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo, đúng đắn, sát sao, kịp thời của Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, đồng hành, giám sát linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng ngày một tích cực hơn, dự báo cả năm GDP tăng trên 5% và hoàn thành ít nhất 10/15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển.

Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Các hoạt động đối ngoại diễn ra liên tục, sôi động và là điểm sáng nổi bật của năm 2023; đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và các nước G20. Uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung, có thể còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức mới.

“Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta còn không ít hạn chế, yếu kém và phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; vừa chú trọng giải quyết các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc trước mắt vừa phải bám sát các mục tiêu, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế, trên cơ sở thúc đẩy các đột phá chiến lược…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhìn nhận.

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7 luật, bao gồm: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi).

Quốc hội đã tiếp tục cho phép thí điểm một số chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi tối đa trong tổ chức đầu tư 21 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm đường bộ kết nối vùng và liên tỉnh. Việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 theo hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có tính cấp thiết để vừa chủ động giành được quyền đánh thuế bổ sung, vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi để giữ chân và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. 

Đồng thời, tại Nghị quyết chung của Kỳ họp, Quốc hội đồng ý cho phép Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành trong năm 2024 để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát tổng thể để hoàn thiện chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư trong thời gian tới.
Cùng với đó, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi);  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Đây là các đạo luật có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách.

Các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích, thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề lớn, quan trọng, nhất là các chính sách mới được đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Trung ương; quán triệt nguyên tắc: Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa rõ, còn có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Để các luật, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Các vị đại biểu Quốc hội sớm báo cáo cử tri cả nước kết quả Kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn đòi hỏi phải có quyết sách kịp thời, phù hợp; tích cực giám sát việc tổ chức, thi hành Hiến pháp và pháp luật, việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

“Từ thành công và kết quả tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV cùng nhiều kết quả quan trọng đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng, nỗ lực và tâm huyết của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức, nắm bắt được thời cơ, hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn của Chính phủ, Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phân tích: "Sau khi kỳ họp kết thúc, chúng ta phải bắt tay ngay vào hoàn thiện những dự án luật, dự thảo nghị quyết tiếp tục cho kỳ họp tới. Thời gian rất eo hẹp, chưa kể Quốc hội đã phải triển khai ngay các chương trình về giám sát, những nội dung quan trọng mà nghị quyết của Quốc hội đã thông qua. Do đó, thời gian tới, mỗi cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải tập trung cao độ, phát huy cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện các tốt nhiệm vụ. Điều này đặt ra một vấn đề là tỷ lệ đại biểu chuyên trách phải tăng lên để đáp ứng yêu cầu này". 

“Tôi cũng kỳ vọng trong thời gian tới, Quốc hội sẽ có thêm được nhiều Đại biểu Quốc hội chuyên trách để triển khai công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng hiệu quả, đáp ứng được mong đợi của nhân dân”, Đại biểu Nguyễn Công Long cho biết.

Bài, video: Thu Trang - Lê Vân
Ảnh, đồ hoạ: TTXVN
 Trình bày: Thuần Như

30/11/2023 06:09