03:13 08/03/2019

Lợn vận chuyển qua trạm kiểm dịch động vật ở Đồng Nai giảm hàng nghìn con mỗi ngày

Những ngày cuối tháng 2, mỗi ngày, Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn ghi nhận từ 3.000 – 3.500 con lợn được đưa từ Bắc vào Nam thì nay chỉ còn 1.000 – 1.500 con/ngày. 

Theo Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), khoảng 5 ngày qua, lượng lợn vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc (Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh) vào Nam giảm mạnh.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng, tránh lây nhiễm cho đàn lợn tại trang trại nhà ông Vũ Đình Hà, thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Ông Phan Mạnh Hùng, Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn cho biết, nguyên nhân lợn vận chuyển từ Bắc vào Nam giảm là do TP Hồ Chí Minh ngưng nhập lợn có xuất xứ từ các tỉnh miền Bắc. Chênh lệch giá lợn hơi giữa hai miền không đáng kể. Giá lợn miền Bắc dao động từ 42.000 – 44.000 đồng/kg, miền Nam từ 47.000 – 48.000 đồng/kg. Với giá này, việc đưa lợn ở miền Bắc vào miền Nam tiêu thụ không mang lại lợi nhuận.

Theo ông Phan Mạnh Hùng, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn nằm ở vị trí cửa ngõ của miền Nam, việc kiểm tra, kiểm soát lợn qua trạm có ý nghĩa lớn, góp phần phòng chống dịch bệnh.

Trước đây, có một số xe chở lợn không tuân thủ quy định, cố tình vượt Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn. Để giải quyết tình trạng này, ngành nông nghiệp Đồng Nai đã đề nghị lực lượng công an Đồng Nai hỗ trợ. Những ngày qua, cảnh sát giao thông túc trực tại trạm, ngăn chặn triệt để xe vượt trạm. Tuy nhiên, vẫn có một số xe chở lợn cố tình đi vào các đường nhỏ nhằm tránh sự kiểm tra. Vấn đề này, ngành chức năng đang bàn giải pháp xử lý.

Việc kiểm tra, kiểm soát lợn tại Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn đang được thực hiện 24/24 giờ; với lợn có biểu hiện mang bệnh, trạm kiểm dịch kiên quyết ngăn chặn, không cho lưu thông. Quá trình kiểm tra cho thấy, phần lớn lợn từ Bắc vào Nam là của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch, chứng minh nguồn gốc. Đến nay, Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn chưa ghi nhận lợn chết, mắc bệnh lưu thông qua Trạm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, hiện chính quyền Đồng Nai đã đề ra 10 giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Do tỉnh có vị trí đặc biệt, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, việc kiểm soát lợn qua địa bàn rất được chú trọng.

Từ cuối tháng 2/2019 đến nay, ngành nông nghiệp Đồng Nai tập trung lực lượng kiện toàn Trạm kiểm dịch động vật Ông Đồn, thành lập thêm một trạm kiểm dịch trên Quốc lộ 20 nhằm kiểm soát lợn từ các tỉnh Tây Nguyên đi qua địa bàn tỉnh.

Công Phong (TTXVN)