Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ngài Pich Sotharoth, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng chủ trì hội nghị.
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Pich Sotharoth, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh đã ký kết Biên bản thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua lại hai bên biên giới. UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền tỉnh Prey Veng thống nhất thực hiện các biện pháp thích hợp để tạo thuận lợi và tăng cường thương mại biên giới.
Cụ thể, hai tỉnh cho phép và tạo thuận lợi cho việc xuất, nhập cảnh của phương tiện vận tải Campuchia - Việt Nam tạm nhập, tái xuất tại các cửa khẩu biên giới của Đồng Tháp, Prey Veng để tăng cường việc giao, nhận hàng hóa trong khu vực cửa khẩu của Đồng Tháp, Prey Veng và trở về Campuchia, Việt Nam trong ngày. Việc này phải đảm bảo phù hợp pháp luật về hoạt động thương mại biên giới của mỗi nước. Nếu các quy định liên quan đến thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia có thay đổi, hai tỉnh kịp thời thông báo cho nhau bằng văn bản để phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ, triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (phải) và ngài Pich Sotharoth, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng ký kết biên bản thỏa thuận về tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới.
Phương tiện xuất, nhập cảnh vận tải hàng hóa ra khỏi khu vực cửa khẩu của hai tỉnh phải thực hiện theo Nghị định thư thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 10/10/2005; Nghị định thư về việc sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định Vận tải đường bộ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, có hiệu lực từ ngày 26/2/2019.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, thời gian qua, 2 tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng đã không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã duy trì tốt cơ chế phối hợp trong giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên qua lại giao lưu, buôn bán, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.
Lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng ký kết biên bản thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới.
Trong 9 tháng của năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Đồng Tháp qua biên giới đạt 984,7 triệu USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 92,4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 892,3 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu qua biên giới chủ yếu là phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản…; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là cát vàng tự nhiên, lúa, đường cát, quặng sắt... Tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Đồng Tháp - Prey Veng được đảm bảo ổn định. Lực lượng chức năng hai bên phối hợp tuần tra, kiểm soát tốt tuyến biên giới, bảo đảm an toàn đường biên, cột mốc.
Lãnh đạo và các thành viên trong đoàn công tác của hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng Pich Sotharoth thông tin, việc hai tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng thống nhất và ký kết Biên bản nhằm tiếp nối tinh thần láng giềng tốt đẹp, đoàn kết, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau cũng như hợp tác tốt trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương của người dân ở hai tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng.