Đồng Tháp và tỉnh Prey veng (Campuchia) hợp tác phòng, chống buôn bán người

Ngày 27/9, tại thành phố Cao Lãnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) cùng Hội Phụ nữ vì hòa bình và phát triển tỉnh Prey veng (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022; ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Hội Phụ nữ Vì hòa bình và phát triển tỉnh Prey Veng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, thời gian qua, 2 tỉnh Đồng Tháp và Prey veng đã xây dựng nội dung kết nghĩa, hợp tác trên nhiều mặt, phù hợp với điều kiện cụ thể của hai bên. Trong đó có nhiều nội dung thiết thực được thực hiện, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hai tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu cũng đánh giá cao các nội dung mà Hội Phụ nữ hai tỉnh đã hợp tác; đồng thời tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, giao lưu, hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa để đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển toàn diện. Ông cũng mong muốn Hội Phụ nữ vì hòa bình và phát triển tỉnh Prey veng tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị với phụ nữ tỉnh Đồng Tháp để kịp thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác này. 

Bà Lieng Sreymol, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ vì hòa bình và phát triển tỉnh Prey veng cho rằng, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Hội Phụ nữ hai địa phương. Nhưng hai bên vẫn nỗ lực duy trì hợp tác để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo hành… Bà Lieng Sreymol cảm ơn lãnh đạo tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ, giúp đỡ Hội Phụ nữ vì hòa bình và phát triển tỉnh Prey veng thời gian qua.

Trong 5 năm qua, theo thỏa thuận hợp tác của Hội Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Prey veng, Hội Phụ nữ các địa phương, đặc biệt là các xã có chung đường biên giới đã tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm về củng cố, phát triển tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hai bên phối hợp tổ chức lớp hướng dẫn chế biến các món ăn từ sen cho hơn 30 phụ nữ trên địa bàn xã Banteay Chakrey, huyện Preah Sdech (tỉnh Prey veng) và 2 buổi giao lưu văn hóa Việt Nam - Campuchia với trên 120 lượt người tham dự... Đặc biệt là Hội Phụ nữ hai tỉnh phối hợp có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần phòng, chống tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Hội Phụ nữ vì hòa bình và phát triển tỉnh Prey veng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về những thành tựu mà Hội Phụ nữ hai tỉnh đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước; hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ nhau cùng phát triển… Hội Phụ nữ hai tỉnh cũng sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển hoạt động du lịch; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.