Mexico chỉ trích quyết định của Mỹ áp thuế bổ sung đối với thép nhập khẩu

Trước tuyên bố của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) ngày 8/7 về việc sẽ áp thuế mới đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Mexico với lý do nước trên đã trợ cấp không công bằng đối với các nhà sản xuất của mình, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 9/7 cho biết Mexico sẽ vượt qua "thách thức mới" này đồng thời sẽ tiến hành thực hiện các bước cần thiết để giải quyết các vấn đề thương mại với Mỹ.

Chú thích ảnh
Sản phẩm thép tại một nhà máy ở Monterrey, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, ông Obrador cũng lên tiếng chỉ trích biện pháp mới của Mỹ đối với thép nhập khẩu từ Mexico là "hoàn toàn bất công", cho rằng chúng không liên quan trực tiếp đến Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada gần đây, cũng như các mức thuế hiện hành đối với thép và nhôm của Mexico.

Trước đó vào tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã áp đặt mức thuế 17,5 % đối với cà chua Mexico sau khi hai nước không thể sửa đổi một thỏa thuận song phương. Cà chua là một trong ba mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của Mexico, sau bia và quả bơ.

Thanh Hải (TTXVN)
Mỹ miễn áp thuế 25% với một số sản phẩm y tế và điện tử Trung Quốc
Mỹ miễn áp thuế 25% với một số sản phẩm y tế và điện tử Trung Quốc

Ngày 9/7, văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết sẽ miễn áp mức thuế quan cao đối với 110 sản phẩm Trung Quốc nhằm hỗ trợ cho một số công ty của Mỹ bị ảnh hưởng bởi các mức thuế quan của Mỹ. Danh sách các sản phẩm được miễn thuế lần này bao gồm một số thiết bị y tế và các sản phẩm tụ điện chính mà các công ty của Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN