Phố Wall ghi điểm sau khi Mỹ hoãn áp thuế hàng hóa Mexico

Trong phiên giao dịch ngày 10/6, chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng phiên thứ sáu liên tiếp khi nới rộng đà tăng điểm từ năm phiên trước đó, với việc cổ phiếu của các công ty công nghệ và ngân hàng dẫn dắt đà tăng trên thị trường sau khi Mỹ hoãn thực hiện kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa Mexico.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 7/12/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Phố Wall tăng điểm sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump quyết định đình chỉ vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mexico, lẽ ra có hiệu lực vào đầu tuần này, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư. Tuy nhiên, ông Trump đã không loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa áp đặt thuế quan.

Theo đó tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3%, lên 26.062,68 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,5% lên 2.886,73 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 1,1% và khép phiên ở mức 7.823,17 điểm.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang gặp phải một cuộc đàm phán thương mại khó khăn với Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình CNBC, Tổng thống Trump đã nói rằng các mức thuế quan mới nhằm vào hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc sẽ có hiệu lực "ngay lập tức" nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ trích các chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) là "phá hoại" khi tiếp tục duy trì lộ trình nâng lãi suất cơ bản. Trước đó, ông từng nói rằng việc tăng lãi suất cùng một số chính sách khác của FeD đang gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.

Còn tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, chỉ số VN-Index tăng 4,62 điểm (0,48%) lên 962,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.834 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng và 132 mã giảm .

HNX - Index đóng cửa ở mức 103,99 điểm, giảm 0,21 điểm (0,20%). Khối lượng giao dịch đạt trên 20,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 243 tỷ đồng. Toàn sàn có 56 mã tăng và 74 mã giảm.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.