Hàng trăm doanh nghiệp xây dựng trái phép trên đất rừng, nông nghiệp ở Đồng Nai

Xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang trở thành “điểm nóng” về xây dựng trái phép, nhất là các công trình xây dựng công nghiệp. 

Dựng cụm công nghiệp trên đất quy hoạch rừng

Trước đây, xã Phước Tân thuộc địa giới huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngày 5/2/2010, xã được sáp nhập vào thành phố Biên Hòa theo Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cũng từ khi được nhập vào thành phố Biên Hòa, xã Phước Tân đã liên tục diễn ra hiện tượng xây dựng trái phép.

Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương cắm biển nghiêm cấm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Cụm công nghiệp Phước Tân có diện tích 72 ha được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn vào thời điểm cuối năm 2015. Vị trí quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân là khu đất thuộc vùng chức năng quy hoạch đất rừng trồng tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa. 

Đến nay, mặc dù UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa cấp phép thành lập cụm công nghiệp Phước Tân, nhưng hàng chục dự án, công trình công nghiệp gồm nhà máy, kho xưởng quy mô lớn của các doanh nghiệp đua nhau xây dựng trái phép, thậm chí được cấp điện, nước để hoạt động.

Theo kiến nghị của gần 50 doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng, nhà máy trái phép trong khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân gửi UBND tỉnh Đồng Nai cho thấy, hiện có khoảng 150.000 m2 nhà xưởng đã xây dựng với số vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Có những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với số lượng công nhân trên 1.000 người.

Trước tính chất nghiêm trọng khi các công trình công nghiệp xây dựng trái phép trên đất quy hoạch rừng trồng tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ và báo cáo Chính phủ.

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, ông Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa thừa nhận trách nhiệm của địa phương để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tại cụm công nghiệp Phước Tân. Ông Dành cho rằng vì thiếu kiên quyết xử lý ngay từ đầu nên dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép. Những sai phạm trên cũng có phần trách nhiệm của các sở, ngành liên quan khi đã cấp điện, nước cho các doanh nghiệp xây dựng trái phép trong cụm công nghiệp hoạt động.

Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Không chỉ có cụm công nghiệp xây dựng trái phép, tại ấp Tân Cang và Tân Lập thuộc xã Phước Tân có đến 95 doanh nghiệp xây dựng trái phép công trình công nghiệp trên đất nông nghiệp nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Phước Tân, tại ấp Tân Cang có đến 74 doanh nghiệp xây dựng trái phép nhà máy, nhà xưởng trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất.

Trong các quyết định xử lý vi phạm hành chính do UBND xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa và UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, ngoài số tiền xử phạt từ 1,25 – 30 triệu đồng tùy trường hợp, tỉnh còn yêu cầu chủ các doanh nghiệp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng phải khắc phục hậu quả (gồm bổ sung giấy phép xây dựng trong 60 ngày; tháo dỡ trong 10 ngày; hoặc khôi phục lại nguyên trạng đất như trước khi vi pham).

Tuy nhiên, thực tế hiện nay các công trình xây dựng trái phép trên vẫn ngang nhiên tồn tại, có những công trình với quy mô rộng nhiều héc ta với dây chuyền sản xuất, nhà xưởng khổng lồ.

Theo báo cáo 369/BC-UBND, ngày 5/11/2018 của UBND xã Phước Tân, tại ấp Tân Lập có 21 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; trong đó, UBND các cấp từ xã, thành phố và UBND tỉnh Đồng Nai đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ công trình, tuy nhiên các công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại. Đối với 21 doanh nghiệp vi phạm trên mới chỉ có 15 doanh nghiệp đã nộp phạt, 6 doanh nghiệp chưa chấp hành nộp phạt và tháo dỡ công trình vi phạm.

Chính quyền kêu khó xử lý

Khi được hỏi về tình trạng xây dựng trái phép tràn lan với quy mô lớn trên địa bàn, ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân đã cung cấp cho phóng viên danh sách 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng nhà xưởng trái phép trên địa bàn đã bị chính quyền lập biên bản xử lý.

Đối với các khu nhà xưởng, doanh nghiệp vi phạm, UBND các cấp từ xã, thành phố và tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt tiền và khôi phục hiện trạng trong 10 ngày. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có tên trong danh sách vi phạm đều đã quá hạn từ vài tháng đến vài năm nhưng vẫn không thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất như yêu cầu. 

Ông Phương nêu lý do vì lực lượng mỏng, địa bàn rộng, các đối tượng vi phạm lại xây dựng lén lút vào ban đêm, vào ngày nghỉ, ngày lễ nên rất khó phát hiện.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tôn Trọng, quyền Chủ tịch UBND xã Phước Tân cho biết: “Trên địa bàn có nhiều trường hợp tồn tại từ năm này qua năm khác, thành phố cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, trường hợp nào đưa vào diện bắt buộc cưỡng chế sẽ cưỡng chế, trường hợp nào có thể làm thủ tục dựng tạm, đến lúc thực hiện dự án mở đường thì sẽ tự tháo dỡ mà không yêu cầu bồi thường”.

Chú thích ảnh
Hàng loạt doanh nghiệp xây dựng nhà máy, kho xưởng quy mô lớn trên đất rừng tại khu quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân.

Theo ông Trọng, việc phát hiện xây dựng trái phép thì rất dễ, nhưng ngăn chặn xử lý rất khó. “Người dân đi ngang qua cũng phát hiện được, nhưng lực lượng mỏng, địa bàn này rộng còn các trường hợp thì cố tình chống đối, xây dựng vào ban đêm, không hợp tác”, ông Trọng nói.

Trên thực tế, các công trình quy mô nhiều héc ta, xây dựng nhà xưởng, nhà máy trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại sau khi bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính. Trong khi, đối với các công trình xây dựng của người dân, dù một đoạn tường rào hay xây một căn nhà tạm 40 – 50m2 sẽ bị lập biên bản xử phạt và yêu cầu phá dỡ tức thì.

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ủy Đảng và Ban cán sự UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh vấn đề quy hoạch, trật tự đô thị và xây dựng; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo đúng quy định pháp luật; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn mình phụ trách.

Bài và ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)
Hàng loạt sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại KCN Bàu Xéo ở Đồng Nai
Hàng loạt sai phạm trong quản lý sử dụng đất tại KCN Bàu Xéo ở Đồng Nai

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN