EU kiện Nga lên Tổ chức Thương mại thế giới

Ngày 21/5, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành thủ tục khởi kiện Nga lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về mức thuế chống bán phá giá mà nước này áp dụng đối với các sản phẩm ô tô nhập khẩu từ Đức và Italy.
Ngày 21/5, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành thủ tục khởi kiện Nga lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về mức thuế chống bán phá giá mà nước này áp dụng đối với các sản phẩm ô tô nhập khẩu từ Đức và Italy.
EU kiện Nga lên Tổ chức Thương mại thế giới ảnh 1

Xe hơi Đức Mercedes-Benz.

Phái đoàn đại diện ngoại giao của EU tại WTO cho biết đã gửi yêu cầu tham vấn chính thức với phía Nga về vấn đề này. Đây là thủ tục đầu tiên trong quy trình giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Đại diện EU khẳng định mức thuế chống bán phá giá từ 23-29,6% mà Nga áp dụng đối với xe thương mại hạng nhẹ (LCVs) nhập khẩu từ Đức và Italy là "không phù hợp" với các quy định của WTO và cản trở các doanh nghiệp EU tiếp cận thị trường nước này.Theo thống kê, từ khi Nga gia nhập WTO năm 2012, tổng giá trị xuất khẩu xe thương mại hạng nhẹ của EU vào thị trường nước này đạt hơn 100 triệu euro (137 triệu USD). Tuy nhiên, xuất khẩu LCVs đã giảm mạnh kể từ khi Nga áp đặt "phí tái chế" đối với xe hơi, xe tải, xe bus và một số loại phương tiện vận tải khác nhập khẩu từ EU.Theo quy định hiện hành của WTO, các nước thành viên được áp dụng thêm các loại thuế đối với sản phẩm bán với giá thấp hơn giá thị trường nhằm bảo vệ sản xuất trong nước nhưng phải chứng minh được việc bán phá giá này gây thiệt hại cho các nhà sản xuất trong nước và không được áp đặt thuế để cản trở doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường. EU và Nga sẽ có 60 ngày để đàm phán trước khi tiến hành các thủ tục tiếp theo nhằm giải quyết tranh chấp trên.Trước đó, EU và Nga cũng đã tranh chấp tại WTO khi EU cho rằng việc Nga ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm sữa, sôcôla, rượu vang và thịt của Litva, Ba Lan, Moldova và Ukraine vì "lý do chính trị"; trong khi đó, Nga cũng cáo buộc các quy định cải cách thị trường năng lượng của EU gây thiệt hại cho tập đoàn Gazprom của nước này.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Nghị quyết 57-NQ/TW: Ngành xây dựng làm chủ công nghệ đường sắt

Nghị quyết 57-NQ/TW: Ngành xây dựng làm chủ công nghệ đường sắt

Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là cơ hội để ngành xây dựng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

Ngày 23/10, tại Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026, TP Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hướng tới các chương trình hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10), kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp. Trong đó, giá đồng tiếp tục nối dài đà giảm trước những đồn đoán về khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện.