Nga sẽ rút khỏi WTO nếu bị cấm vận kinh tế?

Nếu phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận kinh tế với Moskva liên quan đến vấn đề Crimea, Nga có thể sẽ rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), lãnh đạo đảng Công lý Nga Sergei Mironov cảnh báo.

Nếu phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận kinh tế với Moskva liên quan đến vấn đề Crimea (Crưm), Nga có thể sẽ rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), lãnh đạo đảng Công lý Nga Sergei Mironov ngày 17/3 cho biết.

Ông Mironov không tin các lệnh trừng phạt sẽ đặt ra mối đe dọa lớn đối với Nga. "Các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đưa ra không gây cho tôi cảm giác lo sợ nào cả", ông Mironov nói và lưu ý rằng ông thích đi du lịch và dành kỳ nghỉ của mình ở Nga hơn.

Nga sẽ rút khỏi WTO nếu bị cấm vận kinh tế? ảnh 1

Trụ sở WTO. Ảnh: Itar-Tass

Ông Mironov nhấn mạnh rằng ông có thể đoán trước những khó khăn kinh tế của phương Tây nếu đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga. "Nếu phương Tây bắt đầu thực hiện các biện pháp trừng phạt, kinh tế và vấn đề việc làm của họ sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó, người dân của họ sẽ yêu cầu chính phủ giải thích tại sao các doanh nghiệp đang hoạt động bị đóng cửa và người lao động bị mất việc làm. Tất cả các nước trên thế giới hiện nay đều có quan hệ kinh tế với nhau", lãnh đạo của đảng Công lý Nga lưu ý.

Theo ông Mironov, không loại trừ rằng trong hoàn cảnh như vậy Nga có thể sẽ rút khỏi WTO bởi vì nó không còn có lợi cho nền kinh tế Nga. "Chúng tôi đã mở cửa thị trường của chúng tôi để các nước thành viên WTO trao đổi hàng hóa mà không tính thuế hải quan. Việc Nga rút khỏi WTO sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia ở châu Âu và Mỹ", ông Mironov cảnh báo.

CT (Theo Itar-tass)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.