Kích hoạt khẩn cấp phương án bảo vệ hệ thống điện Quốc gia trước bão số 15

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 15 đang hoạt động trên Biển Đông, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết đã chủ động xây dựng các phương án vận hành linh hoạt, kích hoạt kịch bản ứng phó khẩn cấp và huy động tối đa lực lượng nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
Chú thích ảnh
Cán bộ ngành điện giám sát trạm biến áp. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Ngày 26/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của NSMO tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham dự của đại diện các phòng chuyên môn cùng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (CSO) và miền Nam (SSO). Cuộc họp tập trung rà soát toàn diện các phương án điều độ, vận hành và cơ chế phối hợp đa tầng giữa các đơn vị, trong bối cảnh miền Trung đang chịu tác động nặng nề của mưa lũ kéo dài.

Thực hiện Công điện số 33/CĐ-BCĐ-BNNMT, NSMO đã theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, tác động đến các tuyến đường dây 500kV như Vân Phong – Thuận Nam – Vĩnh Tân, Pleiku – Ea Nam – Di Linh – Tân Định; Pleiku – Nhơn Hòa – Đắk Nông cùng nhiều đường dây 220/110kV.

Lãnh đạo NSMO yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, kích hoạt đầy đủ các kịch bản vận hành, chủ động huy động nhân lực và phương tiện nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục. Các giải pháp trọng tâm bao gồm: phối hợp với đơn vị quản lý vận hành đánh giá rủi ro tại trạm biến áp, nhà máy điện; lập sẵn phương án xử lý sự cố; vận hành hồ chứa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, ưu tiên huy động cao các nhà máy thủy điện trong vùng ảnh hưởng để hạ mực nước hồ, tạo dung tích phòng lũ và giảm ngập cho hạ du.

NSMO cũng yêu cầu tăng cường ứng trực 24/24, tạm hoãn công tác sửa chữa, bảo dưỡng trên lưới điện trong vùng ảnh hưởng; rà soát toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc và hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo thông suốt. Tất cả các cấp điều độ từ quốc gia đến miền đều tăng cường trực lãnh đạo và kỹ sư vận hành.

Thực hiện các công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương liên quan đến ứng phó mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ – Tây Nguyên và bão trên Biển Đông, NSMO triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó bão số 15, bảo vệ an toàn hệ thống điện quốc gia.

NSMO đề nghị các chủ đầu tư nhà máy điện, đơn vị truyền tải và phân phối điện phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đảm bảo an toàn cho hệ thống và các nhà máy trước, trong và sau khi bão đổ bộ. NSMO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vận hành hệ thống điện tới các đơn vị và khách hàng trong thời gian tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.