Hong Kong điều tra khả năng virus nCoV lây lan qua đường ống nước thải

Giới chức Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vừa mở cuộc điều tra khả năng virus 2019-nCoV lây chéo giữa các cư dân sống cùng một tòa nhà cao tầng thông qua đường ống nước thải. 

Chú thích ảnh
Một nhân viên an ninh đứng canh gác bên ngoài tòa nhà Hong Mei hôm 11/2. Ảnh: Getty

Trước đó, hãng CNN ngày 12/2 đưa tin các nhân viên y tế Hong Kong đã phát hiện hai người sống cách nhau 10 tầng tại tòa nhà Hong Mei ở Tsing Yi bị nhiễm virus 2019-nCoV. Bệnh nhân là một người đàn ông 75 tuổi và một phụ nữ 62 tuổi. Đáng chú ý, đường ống dẫn nước thải bên trong căn hộ số 307 của nữ bệnh nhân đã bị rò rỉ. 

Cơ quan chức năng cho biết việc hai người sống cách nhau 10 tầng nhà bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-2019 (nCoV) làm dấy lên khả năng virus Corona đã lây lan khắp tòa nhà này. Chồng, con trai và con dâu của nữ bệnh nhân sau đó cũng bị chẩn đoán nhiễm virus. Do đó, họ quyết định sơ tán hàng chục cư dân sống trong các căn hộ chung đường nước thải. 

Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục xác định chính xác cách thức virus lây lan trong trường hợp trên. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) cho biết tình trạng lây từ người sang người chủ yếu xảy ra thông qua chất dịch của đường hô hấp khi một người nhiễm virus ho hoặc hắt hơi. Hiện chưa rõ liệu virus có thể lây chéo qua phân người hay không. 

Nhưng vì hai bệnh nhân trên sống cùng tòa nhà Hong Mei và một căn hộ bị hở đường ống nước nên cơ quan chức năng Hong Kong quyết định điều tra khả năng virus Corona có thể lây lan qua hệ thống nước thải. 

Tại thời điểm bùng phát dịch SARS năm 2003, đường ống nước đã trở thành một nguồn lây nhiễm và bệnh dịch này cũng lây chéo từ người sang người khi không may tiếp xúc với chất thải người bệnh. 

Nhà vi trùng học Yuen Kwok-yung cho rằng đường ống bịt kín không đúng cách có thể dẫn đến việc truyền virus bằng cách đưa phân của người nhiễm bệnh vào hệ thống thông gió của tòa nhà.

Trong diễn biến liên quan, Chính quyền Hong Kong dự kiến kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh đến hết 16/3, thay vì ngày 2/3 như lịch trước đó. Hai nguồn tin thân cận của báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cũng cho hay chính quyền địa phương rất có thể cho phép công chức, viên chức làm việc tại nhà thêm ít nhất 1 tuần nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn trong số 176.000 công nhân viên chức sẽ không có mặt tại các đơn vị cơ quan trước ngày 24/2. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 14/2.

Trong thông báo sáng 13/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc ghi nhận số ca nhiễm mới lên tới 14.840 trường hợp, trong đó có 13.332 trường hợp mới chẩn đoán lâm sàng. Số ca tử vong trong ngày 12/2 tại tỉnh này là 242 người. Như vậy, riêng tại Hồ Bắc, số người nhiễm bệnh từ khi dịch bùng phát đã lên tới 48.206 người. CNN thông báo số liệu trên phạm vi toàn cầu, số người nhiễm bệnh hiện đã vượt con số 60.015 người, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục. 

Từ cuối tháng 1 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành cách ly 56 triệu người tại riêng tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán, đồng thời hạn chế tối đa hoạt động đi lại của hàng triệu người tới địa phương tâm dịch này nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng “còn quá sớm” để nói liệu dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã đạt đỉnh hay chưa hoặc thời điểm chấm dứt dịch bệnh này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Bi kịch lầm tưởng nhiễm COVID-19, ông bố tự sát để tránh lây cho vợ con
Bi kịch lầm tưởng nhiễm COVID-19, ông bố tự sát để tránh lây cho vợ con

Mặc dù bị sốt virus và được bác sĩ dặn không cần phải lo lắng, ông bố người Ấn Độ vẫn ráo riết tìm hiểu về căn bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) do virus Corona gây ra và trở nên quẫn trí. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN