Italia thu giữ 15 triệu sản phẩm Trung Quốc

Ngày 28/5, cơ quan thuế vụ và cảnh sát tư pháp Italia đã thu giữ được 15 triệu sản phẩm nguy hiểm và giả mạo có nguồn gốc Trung Quốc tại thành phố Milan.

Ngày 28/5, cơ quan thuế vụ và cảnh sát tư pháp Italia đã thu giữ được 15 triệu sản phẩm nguy hiểm và giả mạo có nguồn gốc Trung Quốc tại thành phố Milan.

Số hàng hóa bị thu giữ thuộc một "trung tâm thương mại" bán sỉ, có cơ sở tại Lacchiarella, ngoại ô thành phố Milan. Toàn bộ lượng hàng hóa này được xếp trong 100 kho chứa. Phải cần đến 48 giờ đồng hồ và khoảng 100 cảnh sát mới có thể kiểm tra hết toàn bộ số hàng này với đủ loại mặt hàng từ bóng đèn, tông đơ cắt tóc đến các loại đồ chơi...

Cảnh sát nhận định vụ bắt giữ này là một đòn nặng giáng vào uy tín của các hàng hóa mang nhãn hiệu "Made in China".

Trong vụ án này, có bốn kiều dân Trung Quốc bị điều tra hành chính vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và bị truy tố hình sự vì các tội "đưa vào thị trường các sản phẩm nguy hiểm" và "bán các sản phẩm công nghiệp với các mẫu mã giả mạo".

Theo RFI

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.