Mỹ phá đường dây nhập lậu đồ chơi Trung Quốc độc hại

Các nhà chức trách Mỹ vừa hoàn tất hồ sơ để khởi tố 5 người Trung Quốc về tội nhập khẩu đồ chơi nhái và đồ chơi độc hại từ Trung Quốc mang vào Mỹ tiêu thụ.

Các nhà chức trách Mỹ vừa hoàn tất hồ sơ để khởi tố 5 người Trung Quốc về tội nhập khẩu đồ chơi nhái và đồ chơi độc hại từ Trung Quốc mang vào Mỹ tiêu thụ. Hãng tin CNN ngày 7/2 cho biết các nghi phạm bị cáo buộc nhiều tội danh như nhập khẩu và buôn lậu đồ chơi độc hại, nhập khẩu đồ chơi vi phạm bản quyền sở hữu công nghiệp, buôn tiền và rửa tiền...

Mỹ phá đường dây nhập lậu đồ chơi Trung Quốc độc hại ảnh 1

Đồ chơi thu giữ từ những chuyến buôn lậu. Ảnh: Internet

Trong vòng 8 năm (từ 2005 đến 2013), những kẻ buôn lậu đã qua mắt các cơ quan chức năng bằng cách sau mỗi lần bị phát giác trong những chiến dịch truy lùng của các lực lượng hải quan và biên phòng Mỹ, chúng lại lập ra một công ty nhập khẩu mới và đổi tên công ty sản xuất đồ chơi.


Các nhà chức trách Mỹ đã phát hiện và thu giữ ít nhất 33 chuyến hàng đồ chơi Trung Quốc nhập lậu bằng container dưới danh nghĩa 5 công ty khác nhau, và 17 lần trong số đó họ đã phát hiện nhiều đồ chơi có hàm lượng chì và hóa chất phthalate độc hại vượt mức cho phép, đồng thời có chứa các thành phần quá nhỏ dễ gây nguy hiểm cho trẻ em.


Lou Martinez, một quan chức thuộc Cục Hải quan và Nhập cư Mỹ, mô tả mỗi lần thu giữ họ phát hiện “hàng trăm” loại đồ chơi độc hại khác nhau. Trong số đó có rất nhiều “nhân vật” nổi tiếng của các hãng đồ chơi khác nhau trên thế giới được trẻ em ưa thích, như gấu Winnie the Pooh, em bé Dora the Explorer, ninja Rùa, Người nhện Spiderman, chuột Mickey Mouse...


VH (theo CNN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.