Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 13/3/1954, sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, quân ta nổ súng tiến công, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt. Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Ngày 7/5/1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Chú thích ảnh
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hà Nội phấn đấu đón 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách vào năm 2030

Hà Nội phấn đấu đón 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách vào năm 2030

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 “Về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” xác định 6 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh đổi mới tư duy từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị mới, đặc sắc; xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của Thủ đô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

World Travel Awards 2026: Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục

World Travel Awards 2026: Việt Nam được vinh danh ở nhiều hạng mục

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vừa công bố kết quả khu vực châu Á năm 2026. Theo đó, Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2026” (Asia's Leading Destination 2026) và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2026” (Asia’s Leading Heritage Destination 2026). Đây là lần thứ 8 Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 4 giành giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Bên cạnh đó, hàng loạt điểm đến cũng giành những giải thưởng quan trọng.