Hội nghị rút kinh nghiệm diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 24/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và triển khai nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong các lễ kỷ niệm thời gian tới.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai toàn diện, làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn nhân sự tham gia tập huấn và các khối luyện tập. Các lực lượng đã phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ chính thức; thể hiện được sự trang nghiêm, hùng mạnh, chính quy của Quân đội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi.

Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã chủ động điều chỉnh kế hoạch tăng thêm các tuyến đường diễu binh đường phố để phục vụ nguyện vọng của đông đảo nhân dân và khách tham quan; qua đó khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng “chấn động địa cầu”; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự phát triển lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang; góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, thành công của diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Quân đội và các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương. Từ khi xây dựng đề án, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; quá trình thực hiện nhiệm vụ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn; xây dựng ý chí quyết tâm đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, năm 2025 cần làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đạt được kết quả tốt nhất; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải bám sát kế hoạch của Bộ, chủ động tuyển chọn lực lượng đúng theo tiêu chuẩn quy định; đồng thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để lan tỏa ý nghĩa các sự kiện.

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.