Triển lãm chuyên đề 'Điện Biên Phủ - Quyết chiến, quyết thắng'

Sáng 17/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh; khai mạc triển lãm chuyên đề: “Điện Biên Phủ - Quyết chiến, quyết thắng”, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những đóa hoa sen tươi thắm nhất và mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của vị lãnh tụ tài ba đã hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ngay sau lễ dâng hoa, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế đã khai mạc Triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - Quyết chiến, quyết thắng”. Triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ - Quyết chiến, quyết thắng; Thừa Thiên - Huế chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ; Âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ.

Với gần 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật và 2 tổ hợp trưng bày giới thiệu về tầm vóc chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, triển lãm đã góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngợi ca tinh thần đoàn kết, hy sinh quên mình của quân và dân ta; đặc biệt là những đóng góp của Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên - Huế khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chia lửa cho chiến trường Điện Biên Phủ, tổ chức các phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn Đông Xuân 1953 - 1954.

Đặc biệt, nhiều hiện vật gốc quý giá được lựa chọn trưng bày tại triển lãm như: bộ sưu tập Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, huy hiệu Kỷ niệm kháng chiến; Lá cờ Quyết chiến quyết thắng, Giải thưởng luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ca uống nước của chiến sĩ Điện Biên có dòng chữ “Kiên quyết làm tròn nhiệm vụ”; bộ sưu tập truyền đơn tuyên truyền, vận động cách mạng ở Thừa Thiên - Huế giai đoạn 1953 - 1954.

Chú thích ảnh
Nhiều hiện vật gốc quý giá được lựa chọn trưng bày tại Triển lãm.

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế Lê Thùy Chi nhấn mạnh, ngày 07/5/1954, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên nóc hầm Tướng De Castries, đánh dấu thời khắc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị đập tan, báo hiệu quân ta đã giành toàn thắng, làm nên mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhận định: Chiến thắng Điện Biên Phủ "như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ hai mươi và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc".

Tròn 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ luôn là biểu tượng cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, là thiên anh hùng ca về tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Mỗi bức ảnh, từng trang tư liệu, từng kỷ vật thiêng liêng tại triển lãm đã góp phần khẳng định niềm tự hào về những chiến công vang dội của thế hệ cha anh, khắc ghi sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ, đồng bào để giành lấy nền độc lập, tự do cho Tổ quốc; đồng thời tiếp thêm hào khí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.