Hơn 3.200 tỷ đồng tiền nợ thuế trên địa bàn Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai các giải pháp trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024. Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, ước đến ngày 30/9, nợ thuế trên địa bàn thành phố là 3.230 tỷ đồng, tăng 251 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023.

Phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố (mở rộng) lần thứ 18, khóa XIV do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 26/9, ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ quán triệt và thực hiện ngiêm túc Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành dự toán ngân sách thành phố những tháng còn lại của năm 2024.

Theo đó, thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 của thành phố ở mức cao nhất, tạo dư địa bảo đảm cho nguồn thu ngân sách bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với quản lý thuế, triển khai đồng bộ các biện pháp điều hành thu ngân sách, với tinh thần quyết liệt, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất như tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường thu nội địa năm 2024 và nhiệm vụ thu ngân sách và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều hành thu, chỉ ngân sách nhà nước năm 2024.

Mặt khác, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định; nghiên cứu mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, mở rộng cơ sở thu mới, thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế. 

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh và hiệu quả hơn nữa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý thu, nhất là thu các giao dịch thương mại điện tử và mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, nhất là dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách để đảm bảo nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán, tăng chi tạo nguồn cải cách tiền lương và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh của thành phố...

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai đồng bộ các chính sách và giải pháp tăng thu ngân sách theo chủ trương, định hướng đã được phê duyệt, tập trung thu nợ đọng thuế. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là thu các giao dịch thương mại điện tử.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tìm hiểu và có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu...

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, ước trong 9 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước của thành phố Cần Thơ đạt 8.607 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023 như thấp hơn tiến độ bình quân dự toán năm. Ngoài ra, có 7/16 nguồn thu đạt tiến độ bình quân dự toán là 75%; 9/16 nguồn thu chưa đạt tiến độ bình quân dự toán như thu thuế sử dụng đất nông nghiệp; thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước...

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.