Ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản các công ty, doanh nghiệp đang nợ thuế

Ngày 15/7, Cục thuế tỉnh Bình Phước cho biết đã gửi các văn bản đến các Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan chức năng phối hợp ngăn chặn chuyển dịch, thế chấp tài sản các công ty, doanh nghiệp có địa chỉ tại Bình Phước đang nợ thuế.

Theo Cục trưởng Cục thuế Bình Phước Lâm Văn Đạt, tính đến 31/5/2024, nhiều công ty, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang còn nợ thuế với số tiền từ vài trăm triệu đồng đến hàng trăm tỉ đồng. Cục thuế Bình Phước đã thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với các công ty này gồm: trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, tạm hoãn xuất cảnh đối với một số lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước, đơn vị đã gửi văn bản đề nghị Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm thời chưa thực hiện thủ tục chuyển dịch, thế chấp quyền sở hữu tài sản thuộc sở hữu của 15 công ty có địa chỉ tại Bình Phước.

Các công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng Lượng Xanh Phú Long nợ thuế hơn 1,7 tỉ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư B85 (hơn 15,5 tỉ đồng); Công ty Cổ phần Hà Mỵ (hơn 13 tỉ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Phương - chi nhánh Bình Phước (hơn 4,1 tỉ đồng); Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam Bình Phước (hơn 3 tỉ đồng); Công ty Cổ phần cao su Phú Riềng – Kratie (hơn 2,6 tỉ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hưng Long BP (hơn 2 tỉ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hye Kwang Textile Vina (hơn 1,8 tỉ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn DN99 Việt Nam (hơn 8 tỉ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Bình (hơn 22,7 tỉ đồng); Công ty Cổ phần năng lượng Lộc Ninh 4 (hơn 403 tỉ đồng); Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương – Chi nhánh khai thác và chế biến Cao lanh Minh Long (hơn 3,7 tỉ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Phước Lộc Thọ (hơn 60,1 tỉ đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai Thác chế biến khoáng sản KL (hơn 650 triệu đồng); Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hoàng Oanh (hơn 11,5 tỉ đồng).

Trường hợp phát hiện phát sinh chuyển dịch sở hữu tài sản đối với các công ty nêu trên, đề nghị các cơ quan thông báo cho Cục thuế tỉnh Bình Phước để phối hợp, thu hồi tiền nợ thuế.

Cũng theo Cục thuế tỉnh Bình Phước, đến ngày 15/7, chỉ có Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương - Chi nhánh khai thác và chế biến Cao lanh Minh Long đã nộp đủ số tiền nợ thuế và đã được Cục Thuế Bình Phước có văn bản ngưng các biện pháp ngăn chặn nêu trên vào ngày 3/7.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, Cục thuế Bình Phước và các Chi cục thuế trong tỉnh đã ban hành hơn 40 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp nợ thuế.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.