Đồng Nai công khai hơn 250 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai công khai thông tin đối với 253 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/6/2024 với số tiền hơn 694 tỷ đồng.

Lý do công khai danh sách này do người nộp thuế vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐCP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo danh sách, đơn vị còn nợ số tiền thuế lớn nhất là Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc), số tiền thuế nợ hơn 110 tỷ đồng; Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội (xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch), số tiền thuế nợ hơn 81 tỷ đồng; Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai (phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà), số tiền thuế nợ hơn 54 tỷ đồng…

Ngoài ra. hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân khác còn nợ tiền thuế từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng; trong đó, nhiều doanh nghiệp nợ thuế kéo dài nhiều năm liên tục.

Cục thuế Đồng Nai cho biết đơn vị tiếp tục đôn đốc để thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; triển khai các biện pháp chống thất thu thuế, quản lý nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thuế...

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn 56.100 tỷ đồng; trong đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được Bộ Tài chính giao thu hơn 37.300 tỷ đồng tiền thuế nội địa; Hội đồng Nhân dân và UBND tỉnh Đồng Nai giao thu 38.300 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm 2024 thu thuế nội địa 19.000 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán và bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh những khó khăn do số doanh nghiệp nợ thuế tăng, nửa đầu năm 2024 tình hình thu thuế có những điểm sáng.

Điển hình, khai thác khoản thuế nhà thầu của Công ty Samsung C&T Corporation Hàn Quốc - thầu chính gói thầu nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 là 125 tỷ đồng (so với cùng kỳ 2 tỷ đồng); thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn phát sinh 371 tỷ đồng (so với cùng kỳ 131 tỷ đồng). Trong số đó, doanh nghiệp phát sinh thuế lớn như Công ty CP Vina Đại Phước 129 tỷ đồng; Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai 70 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát 32 tỷ đồng; Công ty TNHH City Focus Lighting 28 tỷ đồng.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.