Canada hỗ trợ Cần Thơ trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và môi trường

Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh, do ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự làm trưởng đoàn tại Cần Thơ ngày 9/12, hai bên đã có những cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực; trong đó, chú trọng đến nông nghiệp, y tế và môi trường.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh, do ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự làm trưởng đoàn.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thông tin, định hướng phát triển của Cần Thơ là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, bền vững; song song đó tập trung đầu tư cho y tế xứng đáng với vai trò trung tâm chăm sóc sức khỏe nhân nhân của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những thế mạnh của Canada, do đó Cần Thơ rất mong muốn trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp, hai bên sẽ tiếp tục xúc tiến hợp tác song phương trong các lĩnh vực này.   
 
Ông Kyle Nunas cho biết, phòng chống, thích ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn cầu. Do đó, đây cũng chính là những chính sách được ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Canada tại nước sở tại cũng như đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - nơi chứng kiến những tác động của biến đổi khí hậu rất dữ dội.
 
Trên cơ sở những thỏa thuận chung tay bảo vệ môi trường ở cấp Thủ tướng giữa hai nước đã được ký kết, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Những việc làm đó sẽ được thể hiện ở những cam kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Canada và Cần Thơ trong lĩnh vực nông nghiệp xanh công nghệ cao, y tế chất lượng cao, giáo dục – đào tạo về biến đổi khí hậu…
 
Canada hàng năm đều có quỹ học bổng dành cho sinh viên quốc tế đến nghiên cứu về thích ứng với biến đổi khí hậu, điều kiện để nhận học bổng này khá đơn giản. Sắp tới Chính phủ Canada sẽ có thêm chương trình học bổng cho cán bộ nghiên cứu cấp trung về biến đổi khí hậu.
 
Về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh bền vững thân thiện với môi trường, ông Kyle Nunas nhấn mạnh: Việt Nam nói chung, Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng có rất nhiều nông sản ngon, có tiềm năng xuất khẩu.

Cụ thể, trái xoài Việt Nam hiện đã được cấp phép xuất khẩu sang Canada. Sắp tới, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP Hồ Chí Minh sẽ làm cầu nối để dẫn nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là khâu chế biến sang Cần Thơ để tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh.
 
Về lĩnh vực y tế, bà Võ Thị Hồng Ánh cho biết, Cần Thơ có định hướng phát triển ưu tiên y tế chất lượng cao, bên cạnh các mô hình y tế tư nhân, các cơ sở y tế công cũng được định hướng theo hướng tự chủ tài chính. Nhu cầu chăm sóc về đột quỵ - tim mạch cho toàn vùng hiện nay khá cao. Do đó, thành phố mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư về máy móc, trang thiết bị hiện đại cho Dự án bệnh viện tim mạch.
 
Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng có dự án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Trung tâm đang có nhu cầu nâng tầm các dự báo phòng chống bệnh tật cho người dân, hướng tới phòng ngừa không để xảy ra các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
 
Ở lĩnh vực này, ông Kyle Nunas cho biết, Canada nổi tiếng về dịch vụ y tế chất lượng cao, do đó việc hỗ trợ Cần Thơ về đầu tư trang thiết bị, máy móc y tế hiện đại là việc hoàn toàn trong khả năng.
 
Về lĩnh vực môi trường, hai bên đã bàn thảo về hướng xử lý thứ phẩm từ nông nghiệp và rác thải công nghiệp. Ông Kyle Nunas chia sẻ, Canada đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện Canada sở hữu công nghệ xử lý rác cũng như chế biến nông sản tiên tiến hàng đầu thế giới.

Những “bài toán” mà Cần Thơ đang vướng phải như phụ phẩm nông nghiệp sau chế biến (rơm rạ, vỏ trái cây…) hầu hết bị bỏ đi, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường; chất thải rắn công nghiệp tại các khu công nghiệp… sẽ có hướng giải quyết thông qua những sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.
 
Theo Sở Ngoại vụ Cần Thơ, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ vào thị trường Canada là 7,7 triệu USD, với các mặt hàng chủ yếu là gạo, thủy - hải sản, may mặc; kim ngạch nhập khẩu là 1,9 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Ngày 7/12, tại Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1979 - 2019). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện các bộ, ngành của Trung ương và địa phương đã đến dự lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN