WP: Mỹ chuẩn bị điều thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông để gây sức ép lên Iran

Mỹ đang chuẩn bị triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông trong những ngày tới khi Washington tìm cách gây sức ép buộc Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo báo The Washington Post ngày 15/4, Mỹ đang chuẩn bị triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông trong những ngày tới khi Washington tìm cách gây sức ép buộc Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức được The Washington Post dẫn lời với điều kiện giấu tên cho biết lực lượng tăng viện bao gồm khoảng 6.000 nhân sự trên tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu chiến hộ tống,

Ngoài ra, khoảng 4.200 binh sĩ từ Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Boxer và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 dự kiến sẽ đến khu vực vào cuối tháng Tư.

Việc triển khai bổ sung này sẽ củng cố các lực lượng Mỹ hiện có trong khu vực khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần hiện tại tiến gần đến thời hạn ngày 22/4.

Các binh sĩ mới, theo Lầu Năm Góc, sẽ gia nhập lực lượng khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đã hoạt động trong khu vực trong các nhiệm vụ nhằm đối phó với Iran.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 15/4, thông tin do The Washington Post đăng tải cũng cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét các cuộc không kích bổ sung hoặc các chiến dịch trên bộ nếu lệnh ngừng bắn mong manh sụp đổ.

Các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Islamabad vào cuối tuần qua nhằm tìm cách chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran bắt đầu từ ngày 28/2, nhưng các cuộc thương lượng đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, các nỗ lực đang được tiến hành để tổ chức một vòng đàm phán khác.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hai quan chức Mỹ và một người nắm rõ tình hình nói với hãng tin AP của Mỹ rằng cả hai bên dự định tổ chức một vòng đàm phán trực tiếp mới trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào tuần tới.

Một nhà ngoại giao từ một trong những nước trung gian cho biết thêm: “Tehran và Washington đã đồng ý về một vòng đàm phán mới”.

Islamabad đã được nhắc đến như địa điểm tổ chức, cùng với Geneva cũng là một khả năng.

“Thời điểm chưa được chốt, nhưng các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào thứ Năm”, các quan chức cho biết, đồng thời lưu ý chưa rõ cấp độ phái đoàn có giữ nguyên hay không.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới hôm 13/4 rằng Iran đã “gọi điện sáng nay” và “họ rất muốn đạt thỏa thuận”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Iran và chúng tôi đã thống nhất nhiều điểm, nhưng chưa phải về hạt nhân. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận. Tôi tin chắc điều đó. Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu họ không chấp nhận, sẽ không có thỏa thuận”.

Hãng tin Reuters cho biết chưa thể xác minh ngay tuyên bố của ông Trump về cuộc gọi này.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết “sự tương tác giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn và có tiến triển hướng tới một thỏa thuận”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nói: “Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, và đội đàm phán của Tổng thống Trump đã kiên định với lằn ranh đỏ này và nhiều điều khác. Các trao đổi vẫn đang tiếp tục hướng tới một thỏa thuận”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng cho biết: “Tôi muốn nói rằng mọi nỗ lực vẫn đang được triển khai đầy đủ để giải quyết các vấn đề”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Israel đàm phán bán tàu chiến cho Cộng hòa Síp

Thỏa thuận dự kiến được ký trong vài tuần tới, giúp Cộng hòa Síp tăng cường năng lực trên biển và mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel trong bối cảnh an ninh Đông Địa Trung Hải ngày càng được chú trọng.