NATO điều chiến đấu cơ theo dõi 'lộ trình khác thường' của một máy bay tư nhân

Cơ quan cứu hộ Thụy Điển cho biết một chiếc máy bay Cessna tư nhân đã bị rơi ngoài khơi Latvia chiều tối 4/9 (theo giờ địa phương), sau khi chiếc tiêm kích phản lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được điều động bám theo lộ trình khác thường của chiếc máy bay này.

Chú thích ảnh
Hiện trường máy bay Cessna gặp nạn gần thị trấn Fulda ngày 14/10/2018. Ảnh: EFE/TTXVN

Người phát ngôn cơ quan cứu hộ Thụy Điển thông báo: “Chúng tôi biết được là chiếc máy bay này đã rơi (xuống biển) ở Tây Nam thị trấn Ventspils của Latvia. Nó đã biến mất khỏi màn hình radar”.

Theo trang FlightRadar24, chiếc Cessna 551 đăng ký tại Áo đã cất cánh từ Jerez ở miền Nam Tây Ban Nha vào đầu giờ chiều 4/9 nhưng không có điểm đến được ấn định. Chiếc máy bay đã rẽ 2 lần tại Paris và Cologne trước khi bay thẳng về phía biển Baltic, qua đảo Gotland của Thụy Điển.

Vào lúc 17h37 giờ GMT, trang theo dõi hành trình bay trên ghi nhận chiếc máy bay này bị mất tốc độ và độ cao rất nhanh.             

Tuấn Anh (TTXVN)
Máy bay rơi và bốc cháy ở Brazil
Máy bay rơi và bốc cháy ở Brazil

Giới chức Brazil cho biết 3 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay hạng nhẹ chở họ bị rơi và bốc cháy ở bang Sao Paulo ngày 25/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN