Lên án hoạt động khủng bố ở Đắk Lắk - Bài 4:

Hành trình không có điểm kết thúc

Vụ tấn công man rợ tại Đắk Lắk cho thấy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không bao giờ bằng phẳng, dễ dàng, mà luôn luôn đứng trước nhiều chông gai, thách thức khó lường. Cuộc sống đã dần trở lại bình thường với người dân Cư Kuin nhưng nỗi đau mất mát và ám ảnh về vụ việc có lẽ cần được thời gian xoa dịu. Hơn hết, mỗi người cần nêu cao cảnh giác trước cái ác vẫn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối.
Chú thích ảnh
Hội viên, phụ nữ xã Ea Ktur nấu cơm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, sau vụ tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur vào sáng 11/6. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Tội ác cần phải bị nghiêm trị trước pháp luật và những sám hối, ăn năn sẽ được xem xét hưởng khoan hồng theo tinh thần nhân văn, nhân ái của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang vun xới. Dẫu vậy, sau vụ việc này, có lẽ một trong những bài học lớn được rút ra là chúng ta cần hài hòa hơn nữa giữa “xây” và “chống”. Một mặt đấu tranh không khoan nhượng với cái ác, cảnh giác với những mầm mống tội ác, tỉnh táo trước những âm mưu và thủ đoạn chống phá ngày càng khó lường trong thời đại số hóa, nhưng mặt khác chúng ta cần tiếp tục xây chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì điều này càng vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc - cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Có thể nói, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa không chỉ là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam, mà họ còn chính là “phên giậu” của Tổ quốc. Vì điều kiện tự nhiên, họ chịu những thiệt thòi trong tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Chính vì điều này, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạch định chính sách, nhằm “đưa miền núi tiến kịp miền xuôi” và rộng hơn là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chú thích ảnh
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Từ ngày đất nước đổi mới đến nay, nhiều chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai thực hiện, như: Dự án 327, Dự án 611, Chương trình 135, Chương trình 134… Các chính sách này đã và đang phát huy tác dụng tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng khó, vùng sâu, vùng xa. Tương tự như vậy, các chính sách về văn hóa, giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đi vào đời sống một cách thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Riêng vùng Tây Nguyên đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục, đáng chú ý là Chương trình 135-II, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo (Chương trình 30A), Chương trình 168, 135 và các chương trình mục tiêu quốc gia khác về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số… Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh ở Tây Nguyên những năm gần đây luôn giữ ở mức khá, đời sống của người dân được cải thiện.

Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, vẫn là những nơi còn nhiều khó khăn. Ngay tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV mới đây, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã rất thẳng thắn nhận trách nhiệm về những “điểm nghẽn” của ba chương trình mục tiêu quốc gia khiến “rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên cương phên giậu của đất nước, đời sống còn gặp nhiều khó khăn”. Từ đó, khẳng định Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành sẽ nỗ lực thúc đẩy các giải pháp để giải quyết những vấn đề phát sinh trên thực tế, đáp ứng mong mỏi của đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này một lần nữa cho thấy nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam nói chung, hướng tới mục tiêu bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các vùng và các dân tộc.

Đây cũng chính là quyết tâm của Chính phủ nhằm thực hiện các chương trình hành động cụ thể hóa 6 nghị quyết mà lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành trong năm 2022 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: Trung du, miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; và vùng đồng bằng sông Hồng. Phát triển vùng là một chủ trương xuyêt suốt và nhất quán của Đảng ta trong quá trình phát triển đất nước, nhằm khai thác, phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế của các vùng và các địa phương trong cả nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chú thích ảnh

Vụ khủng bố vừa xảy ra tại Đắk Lắk với những mưu đồ chống phá phía sau đã sớm bị đánh bại bởi thế trận lòng dân vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều này càng thúc đẩy cả hệ thống chính trị tiếp tục nỗ lực chăm lo chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, cái gì còn hạn chế thì tìm cách tháo gỡ, cái gì làm tốt rồi thì phát huy làm tốt hơn nữa. Nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của nhân dân cả nước nói chung, giống như một hành trình có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc, đó là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta nhằm củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước đi lên.

Trung Sơn

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Bữa cơm học đường: Không chỉ là chuyện 'ăn no'

“Ăn no” mới chỉ là điểm bắt đầu. Mục tiêu của bữa ăn học đường phải là giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, học tập tốt và hình thành một nền tảng dinh dưỡng cho cả cuộc đời.

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Dành cho bạn

Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.
Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.