Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thiện chí nối lại đàm phán

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/6 cho biết Triều Tiên có thiện chí nối lại đàm phán với Hàn Quốc thông qua điện chia buồn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi tới đám tang của cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Lee Hee-ho, vợ của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jng.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Văn phòng Tổng thống quan tâm tới việc nhà lãnh đạo Triều Tiên cử em gái mình là bà Kim Yo-jong, Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, tới tham dự lễ tang cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Lee Hee-ho hôm 12/6 vừa qua. Theo quan chức này, bà Kim Yo-jong là đại diện đặc biệt và mang tính biểu tượng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi điện chia buồn và hoa viếng qua em gái tới đám tang bà Lee Hee-ho. Điện chia buồn và vòng hoa được chuyển tại làng Panmunjom ở khu vực biên giới liên Triều. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, Chung Eui-yong đã tới làng Panmunjom để nhận điện và hoa chia buồn.  

Bà Lee Hee-ho, qua đời hôm 10/6, là phu nhân của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên gặp cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Jong-il vào năm 2000. Bà Lee Hee-ho đã tháp tùng chồng là ông Kim Dae-jung tới Bình Nhưỡng năm 2000. Bà giữ chức Chủ tịch Trung tâm hòa bình Kim Dae-jung do chồng bà sáng lập nhằm thúc đẩy hòa giải liên Triều và chống nạn đói nghèo trên toàn cầu.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.