Tổng thống Hàn Quốc muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trước khi đón Tổng thống Mỹ

Ngày 12/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng ngày 18/9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản vào ngày 28/6 tới, sau đó sẽ thăm Hàn Quốc. Hiện Nhà Trắng chưa công bố lịch trình cụ thể của chuyến thăm này.

Phát biểu tại Diễn đàn Oslo ở thủ đô của Na Uy, Tổng thống Moon Jae-in nói: "Tôi rất muốn gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nếu có thể, trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump." Ông tái khẳng định sẵn sàng thảo luận với nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng vào bất cứ lúc nào, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm nối lại đối thoại Mỹ - Triều. Theo Tổng thống Moon Jae-in, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây gửi thư cho Tổng thống Mỹ cho thấy xung lực đối thoại vẫn còn. Tuy nhiên, ông cảnh báo xung lực ấy có thể "tan biến" nếu thế bế tắc trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa và hòa bình hiện nay tiếp tục kéo dài. Ông nói: "Tôi kêu gọi sớm tiến hành hội nghị giữa nhà lãnh đạo Kim và Tổng thống Trump".

Phát biểu tại Oslo đúng vào ngày kỷ niệm 1 năm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên ở Singapore, Tổng thống Moon Jae-in thừa nhận các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa dường như đang rơi vào bế tắc, song mô tả đây là một phần của tiến trình xây dựng lòng tin lẫn nhau. Ông cho rằng Mỹ và Triều Tiên "cần có thời gian để hiểu nhau rõ hơn. Đây chính là quá trình gạt đi các cảm giác thù địch đã tồn tại trong 70 năm qua". Theo ông, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn thể hiện lòng tin dành cho nhau và quyết tâm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Đề cập đến kinh nghiệm của Na Uy trong hòa bình khu vực, Tổng thống Hàn Quốc nói: "Na Uy chưa bao giờ lùi bước trên hành trình đến hòa bình, thể hiện qua nền hòa bình tồn tại đến ngày hôm nay. Tương tự, Chính phủ Hàn Quốc sẽ kiên định để đạt được hòa bình."

Cũng trong bài phát biểu tại Diễn đàn Oslo, Tổng thống Moon Jae-in đã công bố tầm nhìn "Hòa bình vì con người", cam kết nỗ lực không ngừng nhằm giải quyết tình trạng "bạo lực mang tính cấu trúc" mà nhân dân hai miền Triều Tiên phải chịu đựng do sự chia cắt. Ông nhắc đến khái niệm "hòa bình tích cực" của nhà xã hội học nổi tiếng người Na Uy Johan Galtung, và nhấn mạnh: "Điều quan trọng là giải quyết một cách hòa bình vấn đề bạo lực mang tính cấu trúc mà người dân hai miền Triều Tiên đang phải chịu đựng vì chia cắt."

Na Uy là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước Bắc Âu kéo dài một tuần của Tổng thống Hàn Quốc. Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, là vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc tới thăm chính thức Na Uy, ông Moon Jae-in sẽ hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Erna Solberg và tìm kiếm sự ủng hộ của Na Uy cho sáng kiến hòa bình Bán đảo Triều Tiên của Seoul. Tiếp đó, ông sẽ lên thăm tàu hậu cần do doanh nghiệp Hàn Quốc đóng, đang được Hải quân Na Uy sử dụng tại Bergen, thành phố lớn thứ hai của quốc gia Bắc Âu này. Tổng thống Moon Jae-in cũng có kế hoạch tới thăm ngôi nhà của Edvard Grieg, nhà soạn nhạc lỗi lạc người Na Uy, trước khi di chuyển tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước Bắc Âu.

Bích Liên - Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.