Tổng thống Hàn Quốc: Hội nghị thượng đỉnh liên Triều không phải là bất khả thi

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng 6 không phải là điều bất khả thi và điều này hoàn toàn tùy thuộc vào ông Kim Jong-un.

Tuyên bố trên được ông đưa ra trong buổi họp báo chung tại Oslo, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Samjiyon, Triều Tiên, ngày 20/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng vẫn chưa có gì chắc chắn về một hội nghị như vậy, nhưng hoàn toàn có thể, bởi hai miền Triều Tiên đã có kinh nghiệm nhanh chóng dàn xếp các cuộc gặp thượng đỉnh. Theo Tổng thống Moon Jae-in, thời điểm chính xác sẽ do  nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quyết định.

Về quan hệ liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự liên quan giữa vấn đề này và việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in nhận định để quan hệ liên Triều phát triển tốt đẹp nhất, cần phải thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó có việc nối lại hoạt động của Khu công nghiệp chung  Kaesong. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra khi cấm vận quốc tế với Bình Nhưỡng được gỡ bỏ. Vì vậy, trước tiên cần phải đạt được tiến triển thực chất trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Đề cập bức thư mới đây ông Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Moon Jae-in nói rằng thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên là “rất thú vị”.

Ngày 14/6, trong chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có bài phát biểu quan trọng về tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với chủ đề "Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và niềm tin vào hòa bình", trong đó sẽ Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Trần Phương - Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.