Lễ hội Du lịch Hà Nội thu hút 80.000 lượt khách nhờ đổi mới tổ chức

Tối 15/3 tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, thu hút khoảng 80.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Với chủ đề “Hà Nội – Du lịch xanh, trải nghiệm số”, lễ hội đã mang đến không gian quảng bá, kết nối và trải nghiệm văn hóa – du lịch đặc sắc của Thủ đô. Thông qua nhiều hoạt động phong phú, sự kiện giới thiệu tới du khách hình ảnh Hà Nội giàu truyền thống văn hiến, năng động và hiện đại, với nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn; khẳng định Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại lễ bế mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động quảng bá và kích cầu du lịch đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu vui chơi giải trí của Hà Nội và các địa phương. Các đơn vị đã giới thiệu nhiều tour, tuyến du lịch mới cùng các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà và bốc thăm trúng thưởng, góp phần kích thích nhu cầu du lịch và tạo thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Không gian trải nghiệm văn hóa, làng nghề và ẩm thực truyền thống là điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Du khách được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống của Hà Nội như lược sừng Thụy Ứng, nón làng Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, mây tre đan Phú Nghĩa… Bên cạnh đó là các hoạt động thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Thủ đô như trà sen, cốm làng Vòng, phở Hà Nội, phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn Thanh Trì, ô mai Hàng Đường cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống.

Chia sẻ tại lễ hội, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ thương hiệu Cốm Mộc Huyền cho biết: “Lễ hội Du lịch Hà Nội năm nay đông, không khí vẫn còn mang âm hưởng của Tết Nguyên đán. Gian hàng của chúng tôi luôn kín khách từ ngày khai mạc đến bế mạc. Tôi mang đến gần 20 sản phẩm từ cốm và đều được khách hàng quan tâm. Công viên Thống Nhất được trang trí đẹp, nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đổi mới cách tiếp cận khách hàng, tạo nên không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 tại Công viên Thống Nhất thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn diễn ra nhiều chương trình xúc tiến, kết nối du lịch. Nổi bật là chương trình khảo sát làng nghề gốm sứ Bát Tràng và tọa đàm phát triển du lịch làng nghề nông thôn, với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội cùng các doanh nghiệp lữ hành. Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên tại Hà Nội năm 2026 cũng thu hút gần 80 doanh nghiệp du lịch hai địa phương tham gia, mở ra cơ hội hợp tác khai thác sản phẩm du lịch Hà Nội – Thái Nguyên thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trải nghiệm và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng từ cốm Hà Nội tại không gian giới thiệu ẩm thực của lễ hội.
Chú thích ảnh
Du khách quốc tế thưởng thức ẩm thực truyền thống tại các gian hàng trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức, với sự tham gia của các nghệ sĩ, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật và các đội văn nghệ quần chúng từ nhiều địa phương của Hà Nội như Đa Phúc với lễ Kéo mỏ, Suối Hai với múa cồng chiêng, Quốc Oai với chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ”, Mỹ Đức với múa rối Tế Tiêu, cùng các làn điệu quan họ Bắc Ninh… tạo nên không khí lễ hội sôi động, giàu bản sắc văn hóa.

Đặc biệt, hoạt động chạy đồng hành lan tỏa thông điệp du lịch xanh đã thu hút gần 200 thành viên các câu lạc bộ chạy bộ, sinh viên, người dân và du khách tham gia, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh, du lịch có trách nhiệm và bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội trao hoa và chứng nhận cho các đơn vị, cá nhân tham gia, đồng hành cùng Lễ hội. 

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 còn ghi dấu ấn với nhiều điểm mới trong cách tổ chức. Không gian lễ hội được thiết kế theo hướng mở, xanh và sáng tạo trong khuôn viên Công viên Thống Nhất; tăng cường các hoạt động trải nghiệm trực tiếp dành cho du khách; đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ số trong quảng bá và trải nghiệm du lịch như thực tế ảo VR360, nền tảng du lịch trực tuyến, trí tuệ nhân tạo và robot lễ tân.

Sự kiện cũng có sự tham gia của nhiều địa phương như Khánh Hòa, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Gia Lai, Quảng Ninh, mang đến những không gian giới thiệu du lịch và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền.

Thông qua các hoạt động quảng bá, giao lưu và kết nối, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 đã góp phần thúc đẩy liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp du lịch, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phát triển du lịch xanh, bền vững, hướng tới xây dựng hình ảnh Hà Nội, điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Áp lực chi phí đối với các hãng hàng không trước mùa du lịch cao điểm
Áp lực chi phí đối với các hãng hàng không trước mùa du lịch cao điểm

Giá nhiên liệu máy bay đang tăng cao do cuộc xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, gây áp lực chi phí lên các hãng hàng không khi mùa du lịch Hè cao điểm đang đến gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN