Giới khoa học Trung Quốc dự đoán chính xác về băng biển ở Nam Cực nhờ máy học

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sun Yat-sen kết hợp với Phòng thí nghiệm Khoa học và Kỹ thuật Biển phía Nam Quảng Đông (Chu Hải) của Trung Quốc đã đưa ra dự đoán chính xác về băng biển Nam Cực từ tháng 12/2023- 2/2024 nhờ phương pháp máy học chuyên sâu. 
Chú thích ảnh
Sông băng ở Nam cực. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mạng lưới thần kinh ngắn hạn định hướng dài hạn (ConvLSTM) để xây dựng mô hình dự đoán băng biển Nam Cực quy mô theo mùa. Mô hình này chỉ ra rằng băng biển ở Nam Cực sẽ vẫn gần các mức thấp lịch sử vào tháng 2/2024, nhưng có ít dấu hiệu cho thấy sẽ đạt mức thấp kỷ lục mới. Diện tích băng biển (SIA) và phạm vi băng biển (SIE) được dự đoán vào tháng 2/2024 lần lượt là 1,441 triệu km2 và 2,105 triệu km2, cao hơn một chút so với mức thấp lịch sử ghi nhận năm 2023.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra dự đoán trên vào tháng 12/2023 và thông tin này đã được đăng tải trên tạp chí Advances in Atmospheric Sciences vào tháng 2 năm nay. Dự đoán của họ sau đó đã được xác nhận bằng các quan sát vệ tinh mới nhất trong cùng tháng, với diện tích SIA và SIE lần lượt là 1,510 triệu km2 và 2,142 triệu km2.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả ghi nhận được qua quan sát vệ tinh chênh lệch không nhiều so với các giá trị dự đoán, điều này cho thấy độ tin cậy trong dự báo băng biển Nam Cực và tính chính xác của mô hình ConvLSTM.

Giáo sư Yang Qinghua tại Đại học Sun Yat-sen nhấn mạnh dự đoán thành công của nhóm nghiên cứu không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nghiên cứu dự đoán băng biển ở Nam Cực mà còn chứng minh tiềm năng ứng dụng đáng kể của phương pháp máy học chuyên sâu trong lĩnh vực quan trọng này.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.