Xây dựng kế hoạch dạy và học thích ứng với tình hình dịch bệnh

Chiều 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Vinh danh Nhà giáo ưu tú; tổng kết năm học 2020 - 2021; ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài.

Chú thích ảnh
Các thầy, cô giáo nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học qua và cho rằng, năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác dạy - học. Mạng lưới cơ sở giáo dục tiếp tục được rà soát, bổ sung, phát triển; Cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị trường, lớp tiếp tục được đầu tư; Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên; Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục, đào tạo được quan tâm. 

Gửi lời chúc mừng các thầy, cô giáo vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, các thầy, cô giáo được nhận danh hiệu cao quý này là những giáo viên hội đủ phẩm chất trí tuệ, sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu lớn đối với sự nghiệp trồng người.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngành giáo dục tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Ngành giáo dục cũng cần quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy - học; phát huy hiệu quả các phương pháp dạy - học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh có thể kéo dài; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập; tiếp tục nghiên cứu xây dựng kế hoạch dạy - học thích ứng với tình hình dịch bệnh trong thời gian tới.

Các cấp, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị học cho các em, triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” hiệu quả để tạo thuận lợi cho học sinh học trực tuyến, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu. Học sinh cần tiếp tục trau dồi, tích lũy kiến thức, rèn luyện về đạo đức lối sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi xứng đáng với sự sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và xã hội.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 33 giáo viên các trường trên địa bàn. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối thi đua Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 cho 2 tập thể; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 8 tập thể. 

Tỉnh ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học, khuyến tài do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh làm Chủ tịch. Tại buổi ra mắt,  Quỹ khuyến học, khuyến tài đã nhận 18 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các ngân hàng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng.

Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đầu tư cải thiện cơ sở vật chất. Tính đến hết tháng 10/2021, tỉnh có 263/320 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được giữ vững, từng bước được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đạt 98,78%, tăng 0,49% so với năm 2020. Các phong trào, hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả nổi bật: 94 giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh; 196 giáo viên đạt thành tích cao tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Giáo dục thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy - học được đẩy mạnh. Công tác xã hội hóa giáo dục được lãnh đạo các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh đã xây dựng kế hoạch dạy - học trực tuyến, học qua truyền hình để đảm bảo học sinh "ngừng đến trường nhưng không ngừng học". Các trường học cũng xây dựng các mô hình, giải pháp hay để giờ học trực tuyến nhẹ nhàng, thoải mái, đảm bảo tâm lý sẵn sàng đến trường cho các em khi trở lại học trực tiếp.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Phú Thọ cho phép một số địa bàn dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 15/11
Phú Thọ cho phép một số địa bàn dạy học trực tiếp trở lại từ ngày 15/11

Ngày 11/11, tỉnh Phú Thọ tổ chức họp bàn triển khai kế hoạch thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN