Tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Thí sinh cần lưu ý những gì trước khi vào phòng thi?

Từ ngày 11/6, trên 94.000 học sinh tại TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tăng nhiều so với những năm trước. Điểm mới nhất của kỳ thi năm nay là trừ những vật dụng được phép mang vào phòng thi, tất cả những vật dụng mang theo của thi sinh phải để cách phòng thi 25m.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất các khâu. Do năm nay là một năm học khá đặc biệt, học sinh vừa học trực tuyến vừa học trực tiếp nên Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng ma trận đề thi phù hợp với tình hình thực tế dạy và học.

Chú thích ảnh
Điểm mới năm nay, tất cả những vật dụng mang theo của thi sinh phải để cách phòng thi 25m.

Để tham gia kỳ thi một cách tốt nhất, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các thí sinh chú ý kỹ những quy định chung về giờ giấc và quy chế thi. Thí sinh chỉ nên mang những vật dụng cần thiết, hạn chế thời gian gửi và nhận lại vật dụng cá nhân trước cũng như sau khi kết thúc thời gian làm bài. Theo quy định, thí sinh chỉ được mang vào điểm thi các vật dụng gồm: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, các loại máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Thí sinh không được phép mang vào phòng thi các vật dụng gồm: bút xóa, giấy than, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy. Nếu thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi hoặc viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi… sẽ bị đình chỉ thi.

Chú thích ảnh
Lịch thi các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, thí sinh sẽ bị trừ 25% số điểm bài thi nếu thí sinh bị kỷ luật cảnh cáo. Thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo. Quy định cũng nêu rõ, những thí sinh có bài thi bị điểm 0 sẽ không được dự xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Cũng theo quy định, thí sinh đi trễ trong thời gian cho phép (trước 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài), Phó Trưởng điểm thi nơi đặt địa điểm thi và thư ký lập biên bản theo thời gian có mặt tại cổng trường, báo cáo cho Trưởng điểm thi quyết định. Nếu được đồng ý cho phép thi, cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi dự phòng và cho làm bài theo thời gian còn lại. Thí sinh đến trễ mà được phép dự thi vẫn nộp bài theo thời gian thi quy định, không được cộng thêm thời gian. Riêng những thí sinh đi trễ sau 15 phút, tính từ giờ bắt đầu làm bài thi, sẽ không được dự thi bài thi đó.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12/6. Thí sinh tham gia kỳ thi sẽ dự thi 3 môn: Toán, Văn và Ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi chuyên sẽ tham gia thi thêm môn chuyên. Buổi sáng, thí sinh tập trung tại điểm thi từ 7 giờ 30 phút để làm các thủ tục phòng dịch, kiểm tra giấy tờ… và từ 8 giờ, thí sinh bắt đầu làm bài thi. Buổi chiều, thí sinh tập trung từ 13 giờ 30 phút và làm bài thi lúc 14 giờ.

Trước đó, sáng ngày 10/6, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân, điều chỉnh sai sót nếu có.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Hà Nội đề nghị được chủ động bảo quản vật dụng của học sinh khi thi tốt nghiệp THPT
Hà Nội đề nghị được chủ động bảo quản vật dụng của học sinh khi thi tốt nghiệp THPT

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quy định bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ khó thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN