Trao học bổng Tôn Đức Thắng cho con người lao động vượt khó học giỏi

Sáng 10/9, tại thành phố Long Xuyên, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 và tặng quà “Tiếp sức đến trường” năm học 2021-2022 cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tỉnh An Giang vượt khó học giỏi.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho các em học sinh. 

Ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, năm học 2021-2022, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cùng Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã xét và trao tặng 206 suất học bổng Tôn Đức Thắng, 409 phần quà “Tiếp sức đến trường” cho 615 cháu là con đoàn viên, người lao động tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tổng số tiền trên 447 triệu đồng. Mỗi suất học bổng đối với bậc Tiểu học là 1 triệu đồng, bậc Trung học cơ sở là 1,5 triệu đồng và bậc Trung học phổ thông là 2 triệu đồng; quà “Tiếp sức đến trường” là 500.000 đồng/suất. Trong đó, chi từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn tỉnh An Giang là 366,5 triệu đồng; vận động xã hội hóa trên 80 triệu đồng cùng gần 6.000 quyển vở, 8 xe đạp, 1 tấn gạo và dụng cụ học tập, bàn học sinh… So với năm 2020, tăng 44 suất (gồm 7 suất học bổng và 37 suất quà “Tiếp sức đến trường”).

Ngoài ra, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn vận động nguồn tài trợ để tăng thêm suất hỗ trợ cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần học tập của các cháu nỗ lực vượt khó học giỏi.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, năm nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh ưu tiên xét chọn con đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và những trường hợp đã được xét trao học bổng năm trước, tiếp tục duy trì được thành tích học tập trong năm học 2020-2021. Ngoài việc tăng số lượng các suất học bổng và quà hỗ trợ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang còn xét hỗ trợ thêm các trường hợp khó khăn theo tiêu chuẩn, định mức của đoàn viên Công đoàn nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm chia sẻ một phần khó khăn với gia đình đoàn viên.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang chỉ tổ chức trao cho đại diện một số học sinh, số còn lại sẽ được chuyển về các địa phương, đơn vị để trao cho các cháu.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang tặng 500 cặp phao cứu sinh, trị giá 100 triệu đồng cho học sinh vùng lũ của tỉnh An Giang.

Quỹ học bổng Tôn Đức Thắng do Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang thành lập, quản lý và điều hành nhằm hỗ trợ con đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Qua 26 lần tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã trao tặng hơn 2.000 suất học bổng Tôn Đức Thắng với tổng số tiền trên gần 2 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của học bổng Tôn Đức Thắng là vẫn duy trì và trao tặng cho những học sinh tiếp tục giữ vững thành tích học tập qua từng năm học cho đến khi hoàn thành bậc học.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
 Hơn 20.000 suất học bổng ‘Vì em hiếu học’ có trị giá hơn 40 tỷ đồng 
 Hơn 20.000 suất học bổng ‘Vì em hiếu học’ có trị giá hơn 40 tỷ đồng 

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ngày 7/9 cho biết: Nhân dịp năm học mới 2021 – 2022, Viettel sẽ trao tặng 20.000 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có tổng trị giá 40 tỷ đồng (mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng) được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tăng giá trị gấp đôi so với mọi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN