Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn nội dung sắc lệnh của Tổng thống Tunisia cho biết Tổng thống Kaïs Saïed đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng.

Chú thích ảnh
Lực lượng đặc nhiệm Tunisia gác tại khu vực Djerba ngày 2/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nội dung sắc lệnh công bố trên Tạp chí Chính thức của Tunisia (JORT), tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài trên toàn lãnh thổ Tunisia trong 6 tháng, kể từ ngày 24/7 đến 19/1/2022.

Sắc lệnh cũng quy định các bộ trưởng phải chịu trách nhiệm thi hành trong phạm vi quyền hạn của mình.

Tunisia áp đặt tình trạng khẩn cấp trên cả nước từ ngày 24/11/2015 sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào một chiếc xe buýt bảo vệ tổng thống ở trung tâm thủ đô Tunis khiến 12 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Tấn Đạt (TTXVN)
Tajikistan sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn Afghanistan
Tajikistan sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn Afghanistan

Tajikistan ngày 23/7 tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn từ Afghanistan, nơi Taliban đã đạt được những lợi thế quân sự lớn sau khi đội quân do Mỹ cầm đầu rút khỏi nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN